Muốn thả chùm bóng bay lên trời, phải xin phép ​

(PLO)- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (mô hình baỵ, khí cầu, dù bay, Flycam...) trên địa bàn tỉnh.

Việc thả nhiều chùm bóng bay lên trời như này cũng phải xin phép. Ảnh: Internet

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu bay phục vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch của địa phương thì trước khi tổ chức hoạt động bay phải làm thủ tục xin phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ thủ tục đề nghị Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép bay.

Riêng đối với các hoạt động bay phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, huấn luyện quân sự… của địa phương, đơn vị được áp dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Sau khi được cấp phép, trước khi hoạt động chính thức phải báo cáo và liên hệ với cơ quan quân sự, công an địa phương và Bộ đội Biên phòng để kiểm tra, giám sát hoạt động bay.

Ngoài ra, chỉ thị cũng quy định rõ việc nghiêm cấm các hành vi tổ chức các hoạt động bay, đốt và thả “đèn trời”, thả bóng, chùm bóng khi chưa có cấp phép của cơ quan chức năng.

Tổ chức hoạt động bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định, vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia, mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay.

Phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại; lắp các thiết bị và thực hiện việc quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép; treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn, phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay; không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay.

Tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tổ chức bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong vùng trời quản lý; phối hợp với các đơn vị Quân đội của Bộ, Quân khu 7 trên địa bàn để “Quản lý vùng trời - Quản lý bay”.

Phối hợp với công an và chính quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm. Công an tỉnh chủ trì, phối họp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương và các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, thực hiện thiết kế, sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn hàng không, gây thiệt hại cho người, tài sản dưới mặt đất, mặt nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.