Mức thu phí đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt quá cao

Ngày 1/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa chỉ đạo Cty 7/5 (chủ dự án đầu tư cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt) giảm mức thu phí trên đường cao tốc bởi có nhiều ý kiến phản ánh là phí quá cao, bất hợp lý.

Nhiều doanh nghiệp và người đi đường bức xúc phản ánh: Từ tháng 7/2008, Cty 7/5 đưa vào khai thác đoạn cao tốc hạng B chưa đầy 20 km nhưng đã thu phí tăng gấp đôi so với quy định, trong khi đường hầm Hải Vân có vốn đầu tư cao hơn nhiều cũng chỉ thu tăng gấp rưỡi.

Đã thế, trạm Định An lại không bán vé tháng nên chi phí của một xe buýt (mỗi ngày 6 lượt qua lại trạm) tăng từ 300.000đ lên 3,6 triệu đồng/tháng khiến nhiều xe buýt có nguy cơ phải “trùm mền”.

Tương tự, các hãng xe khách cũng “kêu trời” bởi khi qua các trạm khác được mua vé tháng 660.000đ/xe nhưng với trạm Định An, mỗi đầu xe chạy ngày 2 lượt phải trả hơn 2,6 triệu đồng/tháng.

Một số doanh nghiệp lữ hành e ngại thiết kế tour lên Đà Lạt vì với tuyến đường hơn 300 Km TP Hồ Chí Minh – Đà Lạt mà phải trả 4 lần phí cầu đường, trong đó địa phận Lâm Đồng có 2 trạm thu phí là Bảo Lộc và Định An.

UBND tỉnh chỉ đạo: Kể từ ngày 20/9/2008, Cty 7/5 chỉ được thực hiện mức thu phí bằng 1,5 lần mức thu phí đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước qui định tại Thông tư 90/2004 của Bộ Tài chính (nghĩa là phải giảm 25% so với mức thu phí hiện tại); đồng thời phải phát hành và bán vé tháng cho các phương tiện có nhu cầu, không thu phí đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh, ba bánh.

Theo Kim Anh ( TP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.