SẮP XỬ VỤ THAM NHŨNG TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II

Mức án lên đến chung thân, tử hình?

Thiệt hại hơn 531 tỉ đồng, trong đó nguyên tổng giám đốc bị quy kết chiếm đoạt gần 80 tỉ đồng.

Nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết ngày 6-11 tới, tòa này sẽ đưa vụ án tham ô và làm trái tại Công ty Cho thuê Tài chính II (Công ty ALCII) ra xét xử. Tổng giá trị thiệt hại do các hành vi phạm tội gây ra trong vụ án này lên tới hơn 531 tỉ đồng.

Đây là một trong sáu vụ tham nhũng lớn được dư luận cả nước quan tâm và là một trong ba vụ án trọng điểm mà TAND TP.HCM xét xử trong thời gian tới (hai vụ còn lại là vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty Vifon và vụ “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên trưởng phòng giao dịch của VietinBank lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng).

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20-11. Hiện có 13 luật sư tham gia bào chữa cho 11 bị cáo.

Bỏ túi hàng chục tỉ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Cáo trạng VKS Tối cao truy tố 11 bị can về các tội tham ô tài sản, cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bảy bị can nguyên là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng phòng cho thuê, kế toán của Công ty ALCII. Còn lại bốn người là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Mức án lên đến chung thân, tử hình? ảnh 1

Công ty Cho thuê Tài chính II trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM. Ảnh: HTD

Cụ thể, ông Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc Công ty ALCII, bị truy tố ba tội tham ô tài sản (khoản 4 Điều 278 BLHS, hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình), cố ý làm trái (khoản 3 Điều 165, hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù) và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khoản 3 Điều 281, hình phạt từ 10 đến 15 năm tù).

Ông Hảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế của công ty và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 80 tỉ đồng của Công ty ALCII, thông qua việc ký hợp đồng mua bán tài sản và thanh lý tài sản Công ty ALCII. Ông Hảo đã làm trái nghiệp vụ cho thuê tài chính thông qua việc ký chín hợp đồng kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 387 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính nhằm hưởng lợi 3 tỉ đồng từ một số hợp đồng kinh tế...

Trong, ngoài móc ngoặc thụt két ngân sách

Còn ông Đặng Văn Hai (chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh) đã thành lập bảy doanh nghiệp, công ty tư nhân, thuê người làm đại diện trước pháp luật để ký các hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống với ông Hảo và ông Nguyễn Văn Tài (phó tổng giám đốc Công ty ALCII). Ông Hai còn có hành vi gian dối làm giả tài liệu, hồ sơ ký hợp đồng bán tài sản cho Công ty ALCII, lừa đảo chiếm đoạt gần 61 tỉ đồng. Đồng thời, ông Hai cũng lập các hợp đồng khống, giúp sức cho ông Hảo chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng.

Với sai phạm trên, ông Hai bị truy tố bốn tội. Đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản 4 Điều 139, từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình), cố ý làm trái (khoản 3 Điều 165 BLHS, từ 10 đến 20 năm tù), tham ô tài sản (khoản 4 Điều 278, mức án cao nhất là tử hình) và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khoản 3 Điều 281, hình phạt từ 10 đến 15 năm tù).

Đối với các bị can là doanh nghiệp tư nhân, cáo trạng xác định đã ký các hợp đồng cho thuê tài chính khống với Công ty ALCII. Việc này đã giúp ông Hảo và ông Hai giải ngân hàng trăm tỉ đồng đảo nợ cho các doanh nghiệp có nợ xấu, vi phạm nghiêm trọng nghiệp vụ cho thuê tài chính, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Còn nhiều người “lọt lưới”?

Trong vụ án này, cơ quan điều tra còn xác định hàng chục đối tượng liên quan khác tham gia vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, phần lớn những người này đều thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, không có sự bàn bạc với các bị can trong vụ án, không ăn chia, hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra cũng xác định ba cá nhân (trong đó có bà Hà Ngọc Bích, vợ cũ của Hai) được Hai giao làm giám đốc DNTN Ngọc Bích, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê tài chính, mua bán với Công ty ALCII, ký nhận hơn 6 tỉ đồng ở hợp đồng này. Tuy nhiên, hiện các cá nhân này đã đi khỏi nơi cư trú, không xác định được đang ở đâu nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý hình sự.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty ALCII còn có trách nhiệm của ba cá nhân, trong đó có ông Võ Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty ALCII và hai người nguyên là lãnh đạo cấp trên của công ty này tại thời điểm xảy ra vụ án. Nội dung này hiện đang được tiếp tục điều tra và sẽ xem xét, xử lý sau.

Cuối tháng 11 sẽ xử vụ tham ô tại Công ty Vifon

Nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết khoảng cuối tháng 11 tới sẽ đưa năm bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn... xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thực phẩm Việt Nam (gọi tắt là Vifon) ra xét xử.

Theo đó, ông Nguyễn Bi (nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Vifon) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 Điều 140 BLHS, hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân) và cố ý làm trái quy (khoản 3 Điều 165, hình phạt từ 10 đến 20 năm tù). Bị can Nguyễn Thanh Huyền (nguyên phó tổng giám đốc Công ty Vifon) bị truy tố về hai tội tham ô tài sản (theo khoản 4 Điều 278, hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 Điều 140 BLHS).

Liên quan đến vụ án, Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng (nguyên kế toán trưởng, nguyên kế toán thanh toán và nguyên thủ quỹ Công ty Vifon) cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái theo khoản 3 Điều 165 BLHS.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, Bi và Huyền đã chỉ đạo thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại cho Nhà nước 14,6 tỉ đồng và cho các cổ đông gần 3,7 tỉ đồng. Các bị can còn lại biết làm sai nguyên tắc nhưng do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.