Mưa tuyết, băng giá lịch sử khiến hàng chục con trâu, bò chết

(PLO)- Trâu bò, gia súc chết, hàng chục hecta mận, đào, chè cao su, rau bị ảnh hưởng bởi mưa tuyết, băng giá đang hoành hành tại các tỉnh phía Bắc.

Mưa tuyết, băng giá lịch sử khiến hàng chục con trâu, bò chết ảnh 1
 Tuyết rơi là niềm vui đối với du khách nhưng là nỗi buồn đối với người vùng cao. Ảnh: QUỲNH TRANG

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Hà Thị Thân, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vân Hồ (Hòa Bình), cho biết toàn bộ các xã thuộc huyện Vân Hồ bị mưa tuyết bao phủ từ đêm 23 ngày 24 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Có xã nhiệt độ xuống đến âm 2 độ C là Lóng Luông, Vân Hồ. 

Tính đến 10 giờ sáng 25-1, có 17 gia súc đã chết vì lạnh, trong đó trâu bốn con, bò năm con, nghé bảy con, dê một con thuộc 9/14 xã của huyện Vân Hồ. Ngoài ra, trăm hecta cao su, chè, mận đào, cùng gần 200 ha rau quả của đồng bào bị ảnh hưởng.

Trâu, bò bắt đầu chết tại nhiều địa phương các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Bà Thân cũng cho biết mưa tuyết băng giá là điều không ai muốn xảy ra, nhất là đối với đồng bào ở Vân Hồ. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân, nhất là trong dịp cận tết. Dù chưa đánh giá hết thiệt hại, song địa phương cũng đang nỗ lực tuyên truyền để người dân hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Trong khi đó tại Sa Pa nơi đang đón hàng ngàn du khách đổ về du lịch ngắm tuyết rơi, băng giá chụp ảnh, người dân địa phương đang phải trải qua những ngày tháng khắc nghiệt nhất của thời tiết.

Theo UBND thị trấn Sa Pa (Lào Cai), thống kê ban đầu cho thấy mưa tuyết khiến 105 ha rau màu của dân đã bị vùi lấp dưới tuyết, năm con trâu bò chết, gần 70 ha cây dược liệu atisô cũng đã hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 2,5 tỉ đồng.

Nhiều trẻ em nghèo co ro trong giá rét. Ảnh: BK 

Cũng theo báo cáo của UBND thị trấn Sa Pa, hiện địa phương này đã bắt đầu di chuyển gia súc, gia cầm xuống vùng thấp hơn, đặc biệt là các em nhỏ xuống khu vực ấm hơn để tránh băng giá mưa tuyết đang hoành hành tại đây. Tại xã Y Tý thuộc Bát Xát, Lào Cai nhiều diện tích rau quả và thảo dược bị ngập trong tuyết có khả năng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Triệu Văn Thực, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, cho hay nhiệt độ tại Cao Bằng đã bắt đầu tăng lên, có nơi trên 10 độ C. Hiện nay thiệt hại đối với bà con đồng bào chưa ước tính được. Tuy nhiên, gần 10 con trâu, bò của người dân đã bị chết do không kịp che chắn và hàng chục hecta rau vụ đông có khả năng bị chết.

Anh Thực cho biết thêm hiện Tỉnh đoàn Cao Bằng đang thực hiện chương trình Áo ấm mùa đông. Hôm nay các đoàn cũng đã kịp mang 10.000 áo ấm trao tặng đến trẻ em nghèo tại một số huyện trên địa bàn, đồng thời anh Thực cho biết Tỉnh đoàn Cao Bằng đang kêu gọi Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM ủng hộ thêm 10.000 áo ấm cho trẻ em nơi này.

Trẻ em nghèo Cao Bằng nhận áo ấm trong chương trình Áo ấm mùa đông đang được trao tại các địa phương, nỗ lực giúp đỡ các em vượt qua băng tuyết. Ảnh: TRIỆU LONG 

Tuyết rơi tại một số huyện vùng cao biên giới Thanh Hóa là Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, toàn bộ học sinh ở những địa phương này cũng đã được nghỉ học, đồng thời chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công điện gửi các huyện tuyên truyền phòng, chống rét cho người và gia súc, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.