Mua thiết bị tiền tỉ rồi ‘trùm mền’

(PL)- Việc phân bổ vốn dự án đổi mới phát triển dạy nghề chưa phù hợp, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, gây lãng phí lớn.

Tỉnh Đồng Nai có ba trường được cấp kinh phí từ dự án để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề gồm: Trường Trung cấp nghề 26-3, Trường CĐ nghề Công nghệ cao Đồng Nai, Trường CĐ nghề Đồng Nai. Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản thì thấy các máy móc, thiết bị phục vụ dạy nghề ít được dùng, nhanh hư hỏng, gây lãng phí lớn.

Mua rồi để không

Từ năm 2011 đến 2015, tổng kinh phí mà ba trường được cấp từ dự án để mua sắm trang thiết bị là 35 tỉ đồng. Trong đó, Trường CĐ nghề Công nghệ cao Đồng Nai là hơn 16 tỉ đồng, Trường CĐ nghề Đồng Nai là gần 10 tỉ đồng, Trường Trung cấp nghề 26-3 được cấp từ dự án là 8,7 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, tại Trường Trung cấp nghề 26-3, việc sử dụng thiết bị mua sắm không hiệu quả, hiệu suất sử dụng rất thấp, gần như để không.

Còn tại Trường CĐ nghề Đồng Nai, giáo viên sử dụng thiết bị cho hay trong trường có chín máy tiện vạn năng mua của Trung Quốc, chất lượng chưa đạt. Sau một thời gian sử dụng, các máy trên hỏng hóc…

Trường Trung cấp nghề 26-3 đầu tư mua sắm trang thiết bị hàng tỉ đồng nhưng “trùm mền” gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Ảnh: TD

Không đủ thiết bị giảng dạy nên phải mua đồ TQ

Trường Trung cấp nghề 26-3 cho hay trường có quy mô hằng năm đào tạo cho khoảng 800 học sinh (HS), ngoài ra còn khoảng 500 HS được đào tạo các ngành nghề ngắn hạn. Tuy nhiên, hằng năm chỉ tuyển sinh được khoảng 160-170 HS nên ít sử dụng đến máy móc, thiết bị. Hơn nữa, mục tiêu ban đầu là ưu tiên đào tạo cho bộ đội xuất ngũ nhưng hiện nay trường không cạnh tranh được các trường khác nên không thu hút được học viên...

Trong khi đó, Trường CĐ nghề Đồng Nai cho biết nếu mua máy chất lượng của Đức, Nhật… thì giá rất cao. Do kinh phí có hạn mà số lượng HS lại đông, không đủ số lượng máy móc để giảng dạy nên nhà trường chọn mua máy móc Trung Quốc có giá thành rẻ!

Từ những thực tế trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị giám đốc Sở LĐ-TB&XH xem xét lại việc phân bổ vốn dự án đổi mới phát triển dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề cho các trường. Việc phân bổ này cần căn cứ vào số lượng HS, sinh viên theo học nghề trọng điểm tại trường để đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.

Riêng Trường Trung cấp nghề 26-3, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị trường này cần báo cáo cấp có thẩm quyền để có các giải pháp sử dụng hiệu quả các máy móc, thiết bị dạy nghề đã mua sắm hiện nay có tần suất sử dụng rất thấp, tránh gây lãng phí tài sản của Nhà nước.

Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề là một trong những dự án quan trọng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

________________________________

Tại buổi làm việc với Trường CĐ nghề Đồng Nai vào chiều 2-8, ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết đang xem xét việc Trường CĐ nghề Đồng Nai được tiếp nhận, quản lý Trường Trung cấp nghề 26-3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.