Mưa như trút nước ở Huế và Đà Nẵng, có nơi mưa 1000 mm

(PLO)- Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam đang mưa như trút nước, có nơi ở khu vực này lượng mưa đạt 1000 mm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam... đang ngập sâu, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán trong đêm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn này ở miền Trung sẽ kéo dài nhiều ngày. Trong khi đó, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã hình thành và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

. PV: Miền Trung đang diễn ra đợt mưa lớn với cấp độ rủi ro thiên tai lớn nhất. Nguyên nhân của đợt mưa lớn này là gì, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Văn Hưởng: Đợt mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm 10-10, kéo dài đến hôm nay (14-10) là được bốn ngày liên tiếp. Lượng mưa phân bố không đều. Ở Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi là những vùng bắt đầu có mưa lớn. Nhưng trọng tâm mưa lớn đợt này lại tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế với nhiều điểm có lượng mưa phổ biến từ 400mm-800mm, thậm chí cục bộ có những điểm mưa to trên 1.000mm.

cứu em nhỏ ngập lụt ở đà nẵng-ảnh công an
Lực lượng công an sơ tán các em nhỏ ở vùng ngập lụt tại Đà Nẵng đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Nguyên nhân của đợt mưa này vẫn là do hình thế điển hình của mùa mưa khu vực miền Trung. Đó là tác động của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới cùng đới gió đông phát triển trên cao từ 1.500-5.000m đưa lượng ẩm rất lớn từ biển Đông vào, sau đó gió đông bắc đẩy lượng ẩm lên cao tạo ra dòng mây đối lưu mạnh ở Trung Bộ, gây ra mưa lớn những ngày qua.

. Ông có lưu ý gì tới người dân đối với đợt mưa lớn này?

+ Chúng tôi nhận định hình thế gây mưa lớn vừa qua ở miền Trung vẫn tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, trong ngày 15, 16-10, không khí lạnh sẽ tăng cường thêm. Ngoài ra, hiện chúng tôi cũng đang theo dõi một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Vùng áp thấp này đang dịch chuyển từ đông sang tây, hướng về khu vực đất liền Trung Bộ. Sự tương tác của không khí lạnh có dải hội tụ nhiệt đới có vùng áp thấp, cộng với gió đông sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn ở đây.

Theo đánh giá của chúng tôi, những ngày tới, tâm mưa lớn ở miền Trung sẽ có thay đổi. Ngày 14-15, mưa lớn vẫn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị vào Quảng Nam, nhưng sẽ mở rộng thêm ra Bình Định, phía bắc tỉnh Kon Tum, Gia Lai.

Giai đoạn từ 16, 17-10, khi vùng áp thấp dịch chuyển vào trong đất liền thì kết hợp thêm gió đông nam mạnh nên khả năng mưa lớn sẽ đi sâu thêm vào khu vực vùng núi phía bắc của các tỉnh miền Trung. Những ngày sau, khả năng mưa còn mở rộng ngược ra phía bắc. Hiện mưa lớn đang tập trung ở vùng ven biển, trung du.

Với phân bố mưa như vậy, tình trạng ngập úng vẫn xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ. Cạnh đó, với tiến trình mưa từ ven biển, đồng bằng tiến sâu vào vùng núi thì rất có khả năng sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trong đó cần lưu ý vùng núi phía bắc ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai.

Ngoài ra, cũng không ngoại trừ vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây ra gió giật mạnh ở vùng ven biển từ Quảng Trị trở vào Bình Định, ảnh hưởng hoạt động của tàu thuyền vùng ven. Cần lưu ý mưa lớn này có thể gây ra tình trạng ngọt hoá ở vùng ven biển, gây ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản.

. Mưa lớn khiến miền Trung đang ngập lụt nhiều nơi, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán. Người dân đang lo lắng có phải trận mưa lũ lịch sử năm 1999 đang lặp lại ở khu vực này không, thưa ông?

+ Quả thực mưa lớn ở miền Trung đang rất nguy hiểm. Nó thể hiện bằng việc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp độ cảnh báo rủi ro lớn nhất của mưa lớn, ở Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi đã đánh giá, so sánh với hình thế gây ra mưa lớn ở khu vực Trung Bộ trong giai đoạn mưa kỷ lục năm 1999. Về cơ bản, hình thế tương tự so với giai đoạn này. Nhưng cường độ của hình thế gây ra mưa lớn kỷ lục từ 1 đến 6-11-1999 ở khu vực Trung Bộ mạnh hơn. Khả năng cao đợt mưa đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực Trung Bộ cường độ không gay gắt bằng năm 1999.

. Xin cảm ơn ông!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.