Mưa lũ ở miền Trung làm 85 người chết và mất tích, nhiều nơi còn ngập sâu

(PLO)- Cập nhật đến 17 giờ chiều 22-11, số người chết và mất tích đã tăng lên 85 người. Nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân ở Đắk Lắk vẫn đang ngập sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-11, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung.

Lũ trên các sông đang xuống

Báo cáo cho biết, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Mực nước lúc 16 giờ trên các sông như sau:

- Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 31,13 m, dưới BĐ2 0,87 m.

- Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 425,41 m, trên BĐ3 1,41 m.

- Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 177,86 m, trên BĐ3 3,86 m.

- Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 5,55 m, dưới BĐ3 0,15 m.

- Trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) tại trạm Tà Lài là 112,66 m, trên BĐ2 0,16 m.

chum-anh-flycam-nuoc-bua-vay-ron-lu-hoa-thinh-dak-lak-20-5491-372.jpg
Nước vẫn còn lênh láng nhiều thôn ở xã Hòa Thịnh, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực ngược xuôi hỗ trợ bà con bị cô lập. Ảnh: NGUYỄN YÊN -THANH NHẬT

Dự báo từ chiều tối nay đến 24-11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Dinh (Khánh Hòa) xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Số người chết và mất tích tăng lên 85

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết cập nhật đến 17 giờ chiều nay, thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung tiếp tục tăng lên.

Số người chết và mất tích đã tăng lên 85 người, trong đó 72 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Ở Gia Lai hiện không còn hộ gia đình bị ngập nhưng Đắk Lắk còn 4 xã, phường gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ (Phú Yên cũ) đang ngập, trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của địa phương, nhà các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút, chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt.

Tại Lâm Đồng cơ bản nước đã rút, người dân đang dọn dẹp, hiện còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ, xã Cát Tiên 22 hộ).

Cũng theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, nhu cầu hỗ trợ trước mắt của Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Đắk Lắk cần 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà vẫn còn mất điện, mất mạng diện rộng. Về giao thông, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc, một vị trí đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi: tại Km158+450), 12 vị trí do địa phương quản lý .

Về đường sắt còn cấm đường sáu đoạn, gồm Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.

Chuyên gia mổ xẻ nguyên nhân trận lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ

Chuyên gia mổ xẻ nguyên nhân trận lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ

(PLO)- GS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, cho rằng cần có lực lượng chuyên trách tư vấn cho lãnh đạo các địa phương với những dữ liệu và mô hình tính toán khoa học; từ đó ra quyết định đúng đắn để các thủy điện xả lũ phù hợp trước khi lũ lớn ập về. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.