Mưa lũ làm 1 trưởng bản tử vong, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ

(PLO)- Bão gây mưa to ở Thanh Hóa gây sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 15A, 15C ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa...

Trao đổi với PLOsáng nay (3-8), ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), cho biết từ chiều tối qua mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện với lượng mưa đo được khoảng 110 mm.

Mưa lớn đã gây ra sạt lở, tắc cục bộ trên hai tuyến quốc lộ 15A, 15C thuộc địa bàn huyện Mường Lát. Tại một số điểm bản thuộc các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Tam Trung có lũ lớn đổ về, người dân và chính quyền địa phương đang phối hợp di chuyển người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Mưa lũ tại xã Nhi Sơn (Mường Lát). Ảnh: MAI LAN

"Hiện nay UBND huyện Mường Lát và các ngành chức năng liên quan phối hợp với Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa xử lý các điểm bị sạt lở. Đến sáng nay tình hình mưa lũ trên địa bàn đã giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp" - ông Cường nói.

Trụ sở UBND xã Nhi Sơn bị lũ bủa vây. Ảnh: MAI LAN

Ông Cường cho biết thêm mưa lũ cũng đã khiến trưởng bản Vàng A Lâu (33 tuổi) tử vong vì sạt lở đất đá.

Theo đó vào khoảng 12 giờ đêm, một nhóm người ở bản Sài Khao, xã Mường Lý trên đường đi kéo gỗ dựng nhà về thì bất ngờ gặp sạt lở đất đá khiến anh Lâu tử vong.

“Chính quyền địa phương đang huy động các ngành đoàn thể cùng vào cuộc giúp đỡ đưa một số hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Huy động mọi lực lượng sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão đảm bảo cho người dân, tài sản an toàn" - ông Cường cho hay.

Nước lũ đổ về ở xã Pù Nhi, Mường Lát. Ảnh: HÀ HẠNH

Trong khi mưa bão còn diễn biến phức tạp, UBND huyện Mường Lát cũng đã có thông báo, khuyến cáo người dân không nên đi ra đường, nhất là những cung đường từng bị sạt lở vào mùa mưa lũ lịch sử cuối tháng 8 đầu tháng 9-2018.

Một người dân cho biết: "Mưa lũ hai ngày qua làm tôi nhớ lại trận lũ cách đây tròn một năm khiến Mường Lát xơ xác chưa từng có, nhiều tuyến đường bị hư hại, nhiều bản làng bị xóa sổ hoàn toàn. Gượng dậy sau lũ lịch sử là kỳ tích của Mường Lát nhưng mỗi lần mưa lũ hôm nay lại khiến tôi ám ảnh, phập phồng lo sợ".

Lượng mưa đo được ở Mường Lát là 110 mm khiến đường vào bản Poọng, xã Tam Chung, Mường Lát tạm thời bị cô lập. Ảnh: NGUYỄN SƠN

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến chiều tối qua, một số huyện miền núi đã có thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Huyện Quan Hóa có 18 nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần dưới 30%; 5,3 ha luồng bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%, một điểm trường bị thiệt hại.

Tỉnh đã họp bàn chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan cắt cử lực lượng xuống các địa phương theo dõi tình hình, rà soát lên phương án di dân ở vùng ven biển bị ảnh hưởng, vùng có nguy cơ sạt lở, ven sông suối... đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.