Mưa lớn, thủy điện xả lũ khiến hàng trăm hộ dân ở Gia Lai bị cô lập

(PLO)- Mưa to kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ khiến ngầm tràn qua xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu trong nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ khiến ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu, hơn 300 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Mưa to kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ khiến ngầm tràn qua xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu trong nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập.
Ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu trong nước, khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Theo ông Mạnh, tối 5-9, trên địa bàn có mưa to kéo dài; rạng sáng 6-9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao 2 (xã Pờ Tó) có thông báo xã lũ khiến nước hạ nguồn suối Đăk Pi Hao dâng cao, gây ngập ngầm tràn thôn Mơ Năng 2.

“Cách đây vài ngày, chính quyền địa phương huy động lực lượng và nguồn kinh phí 50-60 triệu đồng để khắc phục sạt lở ngầm này. Hôm nay, vị trí này lại tiếp tục ngập và chảy siết, nhiều khả năng ngầm tràn lại bị cuốn trôi khiến hoạt động đi lại bị chia cắt. Nếu người dân bị cô lập kéo dài thì địa phương sẽ tính phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con”, ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, sáng nay 6-9, ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu khoảng 1,5m, khiến 341 hộ dân của thôn bị cô lập. Do nước chảy mạnh, nên xã đã cắt cử cán bộ túc trực đầu ngầm không cho người dân tự ý đi lại, nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Mạnh cho biết thêm, chiều 5-9, các sở ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng ngầm qua thôn Mơ Năng 2 và thống nhất giải pháp xây dựng cầu kiên cố.

Thuy-dien-xa-lu-2.jpg
Ngầm tràn Mơ Năng 2 ngập bị nước cuốn trôi phần bê tông, rọ đá.

Tương tự, tại xã Pờ Tó cũng xảy ra ngập tại ngầm tràn Plei Dù, khiến hoạt động đi lại bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ngăn chặn hai đầu ngầm, không cho dân tự ý qua lại để đảm bảo an toàn.

Sáng ngày 6-9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao (thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai) đã phát thông báo về tình hình xả lũ của nhà máy, ghi nhận lúc 2 giờ 30 như sau: cao trình mực nước thượng lưu hồ chứa 350 m, lưu lượng đến hồ chứa 155 m3 và lưu lượng xả qua tràn 155 m3. Dự kiến, lúc 5 giờ 30 phút ngày 6-9, nước sẽ về hạ du.

Theo đó, đề nghị các địa phương thông báo nhân dân vùng hạ du đập thủy điện ĐăkPiHao 2 không được qua suối để tránh ảnh hưởng tính mạng và tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.