Mưa lớn sau bão, nhà người dân Đà Nẵng ngập trong nước

(PLO)- Ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới sau bão số 5, mưa lớn kéo dài làm nhiều nhà dân ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, ghi nhận tại tổ 26, 27 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), các hộ dân nơi đây phải tìm mọi cách để ngăn cho nước lũ không tràn vào nhà. Cảnh ngập nước diễn ra từ đêm 11-9 đến hôm nay. Người dân suốt một đêm không ngủ để thức chống nước ngập.

Bà Dương Thị Xanh (sinh năm 1968, tổ 26, phường Thanh Khê Tây) cho biết, mưa lớn làm nhà bà bị ngập gần 1 m. Đồ đạc trong nhà nhiều, nên bà chỉ đưa được những vật dụng có giá trị lên gác để tránh hư hỏng. Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng lên trên gác nằm ngủ.

Qua quan sát, căn nhà bà Xanh đã xuống cấp, nhưng không thể sửa chữa do nằm trong khu vực giải tỏa. Bà hi vọng chính quyền sẽ tạo điều kiện để gia đình bà sửa nhà khi mùa mưa bão đang về. Vì do tình hình chống dịch COVID-19 nên việc sửa chữa nhà cửa của gia đình bà chưa thể thực hiện được.  

Một con hẻm tại tổ 26 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) bị ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh: BT. 

Một số hộ dân dùng tấm chắn, ngăn cho nước không tràn vào nhà. Ảnh: BT.

Bà Xanh phải kê các vật dụng trong nhà lên cao để tránh bị ngập nước. Ảnh: BT.

Nước ngập trong nhà một hộ dân ở tổ 27, phường Thanh Khê Tây. Ảnh: BT. 

Trong đợt mưa lớn này, khu vực tổ 26 phường Thanh Khê Tây có hơn 35 hộ dân bị ngập nước, nhiều nhà bị ngập sâu từ từ 1m tới 1,2m.

Còn tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê), không những bị ngập mà nhiều nhà dân xuống cấp bị thấm dột. Tại một số hộ còn diễn ra cảnh nước mưa chảy xối xả vào nhà như vỡ đập.

Chị Song Nhi (22 tuổi, tổ 45, phường Chính Gián ) cho hay, căn phòng trọ chị thuê đã không được chủ trọ tu sửa nhiều năm qua. "Mọi năm chỉ xảy ra hiện tượng thấm dột nhỏ giọt. Tuy nhiên năm nay nước mưa chảy vào nhà nhiều quá, chỉ biết ngắt cầu dao tránh điện giật và mong cho trời ngớt mưa, chứ tôi không biết xử lý như thế nào", chị Nhi lo lắng.

Nhà dân tại quận Thanh Khê bị bao vây trong nước. Ảnh: BT 

Một hộ dân tranh thủ vớt những vật dụng bị ngâm trong nước. Ảnh: BT

Lượng mưa do ảnh hưởng của Bão số 5 khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng. Ảnh: BT.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, nhận được tin bão gần bờ, địa phương đã lên phương án di dân ở những vùng có khả năng bị ngập do ảnh hưởng của bão.

"Năm nay mưa diễn ra theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập kéo dài, bà con chủ yếu ở nhà để coi giữ đồ đạc. Nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ đưa bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn", ông Thuyên nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.