Mưa lớn núi lở ập vào nhà dân, sơ tán hàng trăm người

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến hai nhà dân bị sập do sạt lở đất, chính quyền đã phải sơ tán hàng trăm hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong khi đó, thủy điện Hương Sơn đầu giờ chiều nay bắt đầu xả lũ khiến hạ du lại ngập sâu.

Sáng sớm 10-10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền Hà Tĩnh-Quảng Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa giông trên diện rộng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa.

Nước lũ ở xã Sơn Thịnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trưa 10-10, mưa lớn khiến đất đá trên núi sạt lở làm ngôi nhà của ông Hồ Văn Thân (ở xóm 10, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) bị sập. Đất đá lở cũng ập vào nhà của vợ chồng anh Lê Văn Lợi (ở thôn 9, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn).

Đất, đá lạt sở do mưa lớn ập vào nhà dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng mang theo máy xúc đất đến đào đống đổ nát, thu dọn, dựng lại nhà giúp gia đình ông Thân và ông Lợi.

Trưa 10-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đi kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở huyện Hương Sơn và các huyện phụ cận.

Ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra một số công trình dân sinh xuống cấp nghiêm trọng do mưa bão trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và các huyện ven biển.

Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết lượng mưa ở huyện Hương Sơn lên tới 414 mm; UBND các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Lễ… đã chủ động di dời 40 hộ dân với 146/427 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu thì số hộ di dời sẽ tăng lên...

Cũng theo Phòng NN&PTNT huyện, cầu tràn Phố Châu nối thị trấn Phố Châu với xã Sơn Giang bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc. Nhiều con đường ở các xã Sơn Thịnh, Sơn An, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Lĩnh đang chìm trong nước.

Người đi đường vượt lũ nguy hiểm ở Hà Tĩnh.

Trong khi đó nước sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn.

Đến nay, ở huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã có 564 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Trong đó Đức Giang 250 hộ, Đức Bồng trên 300 hộ và Sơn Thọ 16 hộ. Nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố cũng đang dâng cao, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Ở "rốn lũ" huyện Hương Khê có sáu xã đã bị lũ bủa vây, cô lập gồm Phương Mỹ, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy, Phương Điền. Đặc biệt con đường vào xã Phương Mỹ, Phương Điền đã ngập sâu khoảng 1 m, đường liên xã Phương Điền - Phương Mỹ, Hà Linh - Phương Mỹ bị cô lập hoàn toàn.

Ở huyện Nghi Xuân có hàng trăm nhà dân tại xã Xuân Giang 2, Xuân Viên... bị ngập sâu từ 50 cm đến 2 m.

Nhiều điểm trên quốc lộ 8A cũng bị ngập sâu khiến người và phương tiện từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) bị ách tắc.

Đường ngập trong nước lũ, giao thông chia cắt.

Tại tuyến quốc lộ 15B (đoạn qua xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã bị ngập sâu. Nước lũ chảy mạnh cuốn chiếc xe tải chạy từ hướng xã Việt Xuyên (huyện Thạch Hà) đến xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc). Tài xế xe tải đã kịp mở cửa lao ra ngoài, sống sót.

Mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nhiều cũng đã khiến đập Cố Châu (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) bị vỡ tại hai điểm, uy hiếp nhiều diện tích hoa màu và nhà dân.

Ngập sâu ở xã Sơn Hòa (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ảnh: CTV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố rất cao và còn tiếp tục ở xu thế lên. Cần đặc biệt chú ý phòng, chống ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở các huyện như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Ông Trần Công Hòe, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, Hà Tĩnh, vừa ký thông báo mở các cửa van đập tràn thủy điện Hương Sơn để điều tiết đảm bảo lượng nước về hồ.

Theo công văn, với lượng mưa dự báo từ 1 giờ ngày 10-10 đến 19 giờ ngày 11-10, lưu lượng nước về hồ thủy điện Hương Sơn trung bình khoảng 35-45 m3/giây, mực nước hồ sẽ dâng cao. Dự kiến thời gian bắt đầu xả từ 12 giờ trưa 10- 10 với lượng nước qua cửa van đập tràn khoảng 30-40 m3/giây. "Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa, đơn vị yêu cầu các xã, phường, thị trấn cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.