Mưa lớn, nhiều nơi ở Khánh Hòa lại ngập, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa bị ngập, tại một số điểm đầu nguồn các con sông, nước dâng cao, chảy xiết. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-12, lãnh đạo UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn từ đêm 9-12 đã làm một số khu vực sông suối nước chảy về rất mạnh.

Đến 14 giờ cùng ngày, nước dâng ngập, chảy xiết tại cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 và một số cầu tràn ở khu vực thôn Ba Cẳng, xã Trung Khánh Vĩnh.

“Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Khánh Vĩnh đã cử lực lượng gác chắn tại các điểm bị ngập, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm”- lãnh đạo xã Trung Khánh Vĩnh thông tin.

597844320_3243303385826891_8696127327459744301_n.jpg
Cầu Sông Giang trên tỉnh lộ 8 nước dâng cao trong chiều 10-12. Ảnh: TC

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đường tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu, gây khó khăn trong việc đi lại.

Một số đoạn trên đường 702 xuất hiện sạt lở ta luy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là nho, hành, tỏi của người dân xã Vĩnh Hải bị ngập úng.

UBND xã Vĩnh Hải đã triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản, đồng thời kiểm tra những điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo, tổ chức chốt chặn.

597030905_3243303405826889_8727625153184891765_n.jpg
Nhiều đập tràn ở xã Trung Khánh Vĩnh đã giăng dây cảnh báo do nước chảy xiết. Ảnh: TC

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải phối hợp tổ du lịch Vĩnh Hy dùng xuồng đưa đón học sinh tan học về nhà an toàn tại những khu vực bị nước chia cắt.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu 0,5 m.

Theo ghi nhận, nhiều đường như Thống Nhất, Ngô Gia Tự bị ngập 20-30 cm; một số vùng trũng thấp như chợ Phan Rang, khu vực đường Nguyễn Tuân giáp đường Chu Huy Mân... ngập đến 50 cm.

UBND phường Phan Rang triển khai lực lượng công an, dân quân, các đoàn thể hỗ trợ người dân kê cao, di dời tài sản tại các khu vực ngập nặng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị các đơn vị chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ lớn, tổ chức dạy bù. Không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.

bo_tran_thon_khanh_phuoc_20251210135451.jpg
Nhiều nơi ở xã Vĩnh Hải nước dâng cao. Ảnh: HN

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 10 đến 12-12, tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn, nhiều hồ chứa nước cũng đã thông báo sẽ xả lũ từ chiều 10-12, khiến vùng hạ lưu các con sông có nguy cơ ngập lụt.

Theo bản tin lúc 15 giờ 30 ngày 10-12 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, hiện nay, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang tăng nhẹ; dự báo sẽ tăng xấp xỉ mức báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông trong tỉnh ở mức báo động 1-2.

Trong đó, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên và đạt đỉnh dưới mức báo động 2 từ 0,2 m đến 0,8 m.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.