Mưa lớn, nhiều huyện miền Bắc bị cô lập

(PLO)- Do mưa lớn nhiều huyện ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang bị cô lập do sạt lở đất, đá, ngập lụt…

Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến sáng 24-6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang xuất hiện lũ ống, lũ quét ở một số huyện khiến nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở, nhà cửa bị ngập,

Theo thông tin ban đầu, riêng tại Lai Châu, đã có một người chết, một người mất tích, năm người bị thương.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ làm thiệt hại nhiều tuyến đường, gây sạt lở và ách tắc giao thông tạm thời trên tuyến quốc lộ 4D Lai Châu - Lào Cai đoạn qua bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường). Đối với quốc lộ 12 Lai Châu - Điện Biên đoạn qua xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ); quốc lộ 32 đoạn qua bản Noong Thăng (xã Phúc Than, huyện Than Uyên).

Mưa lũ làm trôi một cầu cứng qua suối Nậm Mít thuộc bản Lào, bản Vè (xã Mường Mít, huyện Than Uyên); hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện Mường Tè. Nhiều diện tích lúa, hoa màu đang vào mùa thu hoạch của người dân ở các địa phương trong tỉnh cũng bị thiệt hại… Ước thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt huy động các phương tiện để giải phóng đất, đá để thống các tuyến đường trên.

Tương tự, tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã làm ngập nhiều ngôi nhà tại xã Minh Lương (Văn Bàn). Trên quốc lộ 279 xuất hiện một điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 2.000 m3 tại khu vực xã Nậm Xé gây ách tắc giao thông tuyến đường nối từ huyện Văn Bàn đến huyện Than Uyên (Lai Châu). Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Một số nhà dân khu vực cầu Độc Lập, xã Ngọc Đường bị ngập sâu trong nước. báo Hà Giang

Còn tại Hà Giang, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh này, mực nước trên sông Lô tại TP Hà Giang lên nhanh, lúc 13 giờ, ngày 24-6 đạt 104 m, trên mức báo động III. Theo đó, nhiều tuyến đường bị ngập với chiều dài hàng trăm mét, gây ách tắc giao thông như đường Lý Thường Kiệt (khu vực tổ 3 và 4, phường Ngọc Hà); quốc lộ 4C (đoạn qua tổ 9, phường Quang Trung); đường Sơn Hà, dốc Ba Khoanh (xã Ngọc Đường). Đặc biệt, tại khu dân cư thuộc các tổ 1, 2, 3 (phường Minh Khai), có hơn trăm hộ dân bị ngập sâu trong nước từ một đến hai mét.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì cũng bị sạt lở với khối lượng đất đá vùi lấp hàng ngàn mét khối gây tình trạng ách tắc giao thông cục bộ. Các địa phương trong tỉnh đã huy động nhân lực xuống địa bàn xảy ra ngập úng, sạt lở đất để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời rà soát, thống kê chi tiết tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ nay đến ngày 26-6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa diện rộng, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ. Do đó, các địa phương cần chủ động công tác phòng chống thiên tai, túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Chiều 24-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000 m trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta nên trong đêm qua (23-6) và ngày hôm nay (24-6) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa to đến rất to với lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay phổ biến từ 40-70 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 132 mm, Hà Giang 111 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 208 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 325 mm,…

Theo dự báo từ nay đến 26-6, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên đang có xu hướng hoạt động mạnh dần nên ở Bắc Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.