Mưa lớn, 1 trường tiểu học ở Hà Nội bị ngập sâu

(PLO)- Trường tiểu học Phú Lương II (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) bị ngập nặng, nước tràn vào các lớp học sau trận mưa lớn sáng nay.

Từ đêm qua đến sáng nay, 28-9, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và nhiều nơi mưa to. Mưa lớn tập trung vào sáng nay khiến nước không kịp thoát, nhiều khu vực ngập sâu.

Tại trường tiểu học Phú Lương II (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội), khu vực đường trước cổng trường bị ngập sâu. Nước tràn vào khá nhanh cộng với mưa lớn không thoát được khiến toàn bộ sân trường bị ngập từ 40-50cm, riêng khu vực cổng trường ngập khoảng 60-70cm.

Đáng chú ý, nước mưa tràn vào toàn bộ tầng 1 của các lớp học của ba dãy, nơi các em học sinh khối lớp 1 đang học bài..

7.jpg
Toàn bộ hành lang ba dãy nhà của trường đều bị ngập. Ảnh: AH

Do các lớp học bị ngập, trường ngắt điện để đảm bảo an toàn. Đồng thời di dời học sinh lên các tầng cao hơn và thông báo cho gia đình biết tình hình.

Một cô giáo cho biết: “Khi trường lớp bị ngập, các lớp phải lấy ghế nhựa cho các con kê chân cho khỏi bị ướt. Đồng thời thông báo cho các phụ huynh nếu có điều kiện thì có thể đón con về. Trong trường hợp gia đình không ai đón con, các cô vẫn chăm sóc cho các con bình thường, nên bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm”.

Chị Trương Thu Dung, phụ huynh của một học sinh đang có con học tại trường, cho biết: Khi nhận được thông báo của nhà trường đã phải bỏ dở công việc để về đón con.

“Sân trường ngập sâu quá, xe máy không vào được nên các phụ huynh phải đi bộ vào lớp cõng con ra. Tôi đã chứng kiến nhiều lần, hễ có mưa lớn là ngập, mọi lần chỉ ngập ở cổng trường, nay ngập cả trong lớp học...” - chị Dung nói.

Bà Đinh thị Bích Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lương II, cho biết, hễ mưa khoảng 70mm là nước ở ngoài đường chảy vào vì sân trường thấp hơn ngoài đường khoảng 60 cm.

2.jpg

Để khắc phục tình trạng ngập, năm nào trường cũng tổ chức nạo vét cống hai lần/năm để khơi thông bùn đất, rác thải sau mỗi lần bị ngập.

“Nếu như năm 2020 nước trong sân trường ngập khoảng 4-5 giờ đồng hồ mới thoát, thì bây giờ với mưa to, chỉ khoảng 3 giờ là nước thoát, mưa nhỏ thì thời gian thoát nước nhanh hơn. Cùng đó, để khắc phục tình trạng ngập tôi cũng gọi điện cho UBND phường, công ty thoát nước, phòng giáo dục quận Hà Đông nhờ hỗ trợ. Các bên đều rất quan tâm. Tôi gọi điện lúc 6 giờ 30 thì khoảng 7 giờ bên cấp thoát nước đã xuống đến trường để hỗ trợ” - bà Hảo chia sẻ và cho biết, riêng lần này vì mưa quá to nên dù đã vớt hết rác, nước vẫn không thoát đi được.

Ngoài nguyên nhân do mưa lớn, sân trường trũng, nhiều ý kiến còn cho biết đó là do cuối đường cống thoát nước ở làng Nhân Trạch vẫn chưa thi công xong, và người dân đã đổ phế thải, rác thải ra đó làm bịt đường cống.

4.jpg
Các con phải kê ghế để chân để không bị ướt.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Lương II, để khắc phục tình trạng ngập, nhà trường đã nhiều lần làm tờ trình gửi UBND phường Phú Lương, các cơ quan có thẩm quyền của quận Hà Đông đề xuất được nâng sân trường lên bằng với mặt đường và xây lại một dãy nhà đã bị xuống cấp. Với đề xuất xây lại một dãy nhà xuống cấp đã có đơn vị xuống khảo sát, nhưng vấn đề nâng cấp sân trường thì chưa thấy các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến gì.

Trường tiểu học Phú Lương II được xây dựng từ năm 2004, đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia từ năm 2010.

Ông Dương Ngọc Thoả, Phó chủ tịch UBND phường Phú Lương, cho biết khi xảy ra mưa lớn, phường đã chỉ đạo các lực lượng rà soát, khơi thông lại các cống, rãnh để dễ thoát nước.

z4734336223655_b92cefa9fedd8ff09cfb517723370dd0.jpg

Về việc ngập trường tiểu học Phú Lương II, lãnh đạo phường đã có chỉ đạo đối với nhà trường về việc thông báo tới các phụ huynh để đón các cháu về. Với những trường hợp phụ huynh đi làm thì di chuyển các cháu lên tầng 2.

“Về lâu dài, phường đã có báo cáo với UBND quận Hà Đông, phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hà Đông, Uỷ ban Quản lý dự án quận Hà Đông biết được sự việc này để có hướng đầu tư công trong thời gian tới. Chắc chắn là ngôi trường này cũng phải nâng cấp lại khuôn viên sân trường, hệ thống thoát nước và xây mới những khu nhà đã được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp...” - ông Thoả chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.