Mưa ít, Nhà máy thủy điện Trị An chỉ đạt hơn 40% công suất

Nếu lượng mưa đầu nguồn không tăng, hồ Trị An không tích đủ lượng nước theo yêu cầu, thì mùa khô 2010-2011 lượng điện phát ra của Nhà máy thủy điện Trị An sẽ rất hạn chế, tình trạng thiếu điện khó tránh khỏi.

Trong những ngày đầu tháng 10/2010, do mưa đầu nguồn ít, lượng nước về hồ Trị An hiện chỉ đạt 50,2m, vượt mực nước chết 0,2m, nên Nhà máy thủy điện Trị An chỉ có 2 trong 4 tổ máy hoạt động, phát được 4 - 5 triệu kwh/ngày, đạt hơn 40% công suất thiết kế. Đây là trường hợp chưa từng xảy ra trong nhiều năm nay.

Nhà máy thuỷ điện Trị An là một trong những công trình thủy điện quan trọng lấy nước từ sông Đồng Nai và La Ngà với lượng nước trữ khoảng 15 tỷ m3/năm, trung bình mỗi năm cung cấp khoảng 1,7 tỷ kwh cho lưới điện quốc gia và vào cao điểm của mùa mưa các năm trước, cung cấp khoảng 10 triệu kwh/ngày.

Mọi năm vào mùa mưa, nước ở hồ đạt khoảng 60m, đỉnh điểm lũ ở hồ Trị An vào giữa tháng 9/2010 mực nước đạt 61 - 62m và phải xả tràn về hạ lưu. Song, năm nay đến đầu tháng 10 đã không xảy ra lũ và nước về hồ thấp hơn mọi năm hơn 11m. Do đó, nhà máy vận hành chỉ chạy được gần nửa công suất so với năm 2009, lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia bị giảm mạnh.

Hiện mùa mưa chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc, dự báo lượng mưa đầu nguồn không tăng và hồ Trị An sẽ không tích đủ lượng nước theo yêu cầu, do đó mùa khô 2010-2011 lượng điện phát ra sẽ rất hạn chế, tình trạng thiếu điện khó tránh khỏi.

Lượng nước về hồ quá ít không chỉ thủy điện Trị An gặp khó khăn mà hàng ngàn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên hồ cũng điêu đứng. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu cho biết: Khu bảo tồn chuẩn bị 1 triệu con cá giống để thả vào hồ Trị An trong tháng 9/2010, song đến nay hồ vẫn cạn kiệt như mùa khô nên không thể tiến hành thả cá. Nếu trong tháng 10 hồ Trị An vẫn cạn không thả được cá giống thì năm sau hồ Trị An sẽ không còn cá.

Vì mùa mưa là lúc nước về đầy hồ, cá từ các sông đổ về sinh sản và Khu bảo tồn thả thêm hàng triệu con cá giống các loại bổ sung thêm lượng cá trên hồ. Còn năm nay nước cạn, cá không sinh sản được, khu bảo tồn cũng không thể tiến hành thả cá giống vào hồ.

Theo Minh Hưng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.