Mua bán 4.400 bánh heroin: 30 án tử hình

Trưa nay, ngày 20-1, kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia với tổng số hơn 4400 bánh heroin trong giai đoạn một, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với 30 bị cáo trong tổng số 89 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

            Các bị cáo bị dẫn giải về nhà giam sau khi tòa tuyên án

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có bốn đường dây buôn ma túy, các trùm cầm đầu các đường dây như Nguyễn Hùng Dũng (SN 1979, trú xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Duy Thắng (SN 1984, trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Bích Ngọc (1960, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1965, HKTT thị trấn Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Thị Huệ (1974, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn)…đều bị tuyên án tử hình. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt 1 bị cáo khác mức án chung thân, 9 bị cáo bị mức án 20 năm, 1 bị cáo bị mức án 18 năm, 9 bị cáo bị mức án 15 năm,  17 bị cáo khác bị phạt mức án từ 2 đến 13 năm.

Cùng với đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành tuyên án các tội danh liên quan trong vụ án như: làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ...với mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù và yêu cầu các bị cáo phải nộp lại khoản tiền lợi nhuận do làm ăn phi pháp để xung công quỹ (từ 10 triệu cho đến 10 tỷ đồng).

Theo đánh giá của HĐXX, đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều chủng loại ma túy khác nhau từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài

Theo cáo trạng của vụ án, từ cuối năm 2006, Nguyễn Thị Bích Ngọc (54 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Ngay sau khi Ngọc bị bắt, qua đấu tranh khai thác và kết hợp các hoạt động điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh, công an đã phát hiện và truy quét bốn đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia lên tới hơn 4.400 bánh heroin và hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp.

Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (40 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) - người đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào - trực tiếp điều hành. Đường dây của Cầu đã mua bán, vận chuyển tiêu thụ gần 1.000 bánh heroin, 10kg ma túy đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Đường dây thứ hai do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, 35 tuổi) và Sồng A Lâu (37 tuổi, đều trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) cùng hàng chục đồng phạm ở các tỉnh hình thành hệ thống mua bán, vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Đường dây này trong vòng gần một năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7- 2012), đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá…Đường dây thứ ba do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (32 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) điều hành.Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyên Ngọc Đoan cầm đầu cùng hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.