Mua áo Grab đi giao hàng, bị phạt vì ra đường không cần thiết

(PLO)- Một nam thanh niên mua áo, mũ Grab để đi giao hàng nhưng vẫn không qua mặt được chốt kiểm tra và bị phạt lỗi ra đường khi không thật sự cần thiết.

Sáng 25-7, hàng loạt shipper khi qua các chốt kiểm soát tại quận 3 đã bị Đội CSGT – TT Công an quận 3 kiểm tra giấy tờ và phát hiện một người không phải đối tác Grab nhưng mặc đồ Grab đi ra đường.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, shipper không còn được đi thoải mái như trước mà được lực lượng chức năng kiểm tra đơn hàng, app điện thoại để tránh tình trạng giả danh shipper ra đường.

Anh D. mua áo Grab đi giao hàng vẫn bị CSGT phát hiện và xử lý lỗi ra đường không thật sự cần thiết. Ảnh: TS

Trong lúc CSGT kiểm tra thì anh L.A.D (24 tuổi) mặc áo Grab được yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Qua làm việc, ban đầu anh D. cho biết là shipper.

Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu D. chứng minh là shipper thì anh D. không đưa ra được đơn hàng hay app của tài xế.

D. sau đó cho biết quê ở Bắc Giang vào TP.HCM làm việc. Mùa dịch, do thất nghiệp nên đã mua đồng phục Grab để đi giao hàng tự do. T

Anh D. đã được CSGT giải thích là ra đường trong trường hợp không cần thiết, theo Chỉ thị 16 và đặc biệt là Chỉ thị 12 tăng cường thực hiện Chỉ thị 16.

“Tất cả đều phải ở nhà, ra đường trong trường hợp mua lương thực, thực phẩm hai nữa là cấp cứu. Em thuộc diện là không có được ra đường, chưa kể em mặc đồ Grab mà em không phải là nhân viên Grab” CSGT nói thêm cho anh D.

Theo quy định, CSGT thông báo anh D. sẽ bị phạt 2 triệu đồng. D. đã chấp nhận lỗi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.