Một trung tá công an bị tố tiết lộ thông tin người tố cáo

(PLO)- Trưởng Công an xã Đông Phước bị nhiều người dân ở địa phương tố cáo vì cho là đã xâm phạm quyền riêng tư về thư tín và tiết lộ cho người bị tố cáo.

Ngày 13-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), xác nhận đã ký Quyết định thụ lý đơn giải quyết tố cáo của người dân.

Cụ thể, Tổ xác minh Công an huyện có trách nhiệm xác minh thông tin người dân tố cáo Trung tá Huỳnh Công Ước, Trưởng Công an xã Đông Phước.

Trưởng Công an xã Đông Phước bị người dân tố cáo vi phạm quyền riêng tư về thư tín và tiết lộ bí mật cho người bị tố cáo. Ảnh: VK

“Tôi giao cho một đồng chí phó trưởng Công an huyện chỉ đạo tổ xác minh. Hiện nay, tổ đã tiến hành mời người tố cáo lên làm việc bước đầu” – Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết thêm.

Theo Quyết định thụ lý đơn tố cáo, Trung tá Ước bị tố về hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác, tiết lộ thông tin tố giác tội phạm cho người bị tố giác biết. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Huỳnh Công Ước, Trưởng Công an xã Đông Phước bày tỏ do thấy ngoài bì thư ghi gửi cho Công an xã, vì vậy cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra. Còn đối với thông tin Công an xã tiết lộ thông tin cho hai chủ hụi, Trung tá Ước khẳng định là không tiết lộ.

“Thật sự hai người chủ hụi đó tôi còn chưa biết mặt vì tôi mới về nhận chức gần đây, nên việc tiết lộ thông tin tôi khẳng định không có. Nếu xác minh có tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn” – Trưởng Công an xã Đông Phước nói.

Trước đó, hồi tháng 6-2020, hàng chục hộ dân ngụ xã Đông Phước đồng loạt có đơn tố giác hai chủ hụi ở địa phương chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng tiền hụi gửi VKSND tỉnh Hậu Giang.

Theo bà NTTH (một hụi viên), sau khi nhận đơn, VKSND tỉnh có văn bản gửi riêng cho từng người trả lời về việc xử lý đơn. Bà cho là Trung tá Huỳnh Công Ước đã tự ý xé một trong những thư này để xem và tiết lộ thông tin cho hai chủ hụi biết.

“Sau đó, sự việc trở nên phức tạp, phía người bị tố giác (hai chủ hụi) liên tục gọi điện cho chúng tôi thách thức và đe dọa” – một hụi viên cho biết thêm.

Hàng chục hộ dân ngụ xã Đông Phước đồng loạt có đơn tố giác hai chủ hụi ở địa phương chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng tiền hụi. Ảnh: VK

Như PLO thông tin, VKSND tỉnh Hậu Giang đã chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đơn tố giác của 15 hộ dân xã Đông Phước, huyện Châu Thành, về việc họ bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Một hụi viên chia sẻ từ năm 2017, bà và nhiều người khác tham gia chơi hụi do vợ chồng bà ĐTBT làm chủ.

Thời gian đầu, vợ chồng bà T. làm ăn uy tín nhưng đến tháng 4-2020, vợ chồng bà T. không trả tiền cho những người chơi.

Nghi ngờ có sự gian dối trong quá trình chơi hụi, nhiều hụi viên đã tìm hiểu và cho là vợ chồng bà T. đã gian dối để chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.