Một thương binh đầu thú làm giả hàng ngàn bộ hồ sơ… thương binh

(PLO)-Ngày 3-7, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnhNghệ An cho biết, ông Đặng Hồng Tư (56 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã đến trình diện, đầu thú về hành vi làm giả 75 kg hồ sơ, tài liệu thương binh giả.

Thời gian gần đây, người dân trình báo việc ông Tư nhận “chạy” làm chế độ thương binh, bệnh binh cho một số người.

Sáng và trưa ngày 2-7, Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nhà ông Tư phát hiện và thu giữ tang vật hàng ngàn hồ sơ, giấy tờ giả (trọng lươngk 75kg) liên quan đến chế độ thương tật cho thương binh, chất độc da cam…Trong đó, có một số hồ sơ đã hoàn thiện đề nghị công nhận thương, bệnh binh, còn lại hầu hết các hồ sơ mới đóng dấu khống chỉ của các cơ quan quân đội, hội đồng giám định y khoa.

Bên cạnh tài liệu, hồ sơ giả ở nhà ông Tư công an còn thu giữ được một số con dấu giả của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, khi công an khám xét thì ông Tư không ở nhà.

Theo điều tra ban đầu, một mình ông Tư không thể “chế” tác, làm giả được số lượng hồ sơ liên quan đến chính sách lớn vậy. Do đó, Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ông Tư là thương binh ¼ và hợp tác tốt với cơ quan điều tra nên chưa bị bắt tạm giữ.

Vừa qua,Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH thanh tra ngẫu nhiên 1.500 hồ sơ thương binh ở TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn (Nghệ An) đã phát hiện 195 hồ sơ thương binh bị khai man, làm giả và 51 trường hợp có dấu hiệu không rõ ràng đang chờ xác minh. Các loại hồ sơ bị làm giả như: ngụy tạo và giả con dấu, ghi thêm phần bị thương vào hồ sơ, giả mạo danh sách quân nhân bị thương của đơn vị…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.