Một số tồn tại về tài chính tại Bộ LĐ-TB&XH

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước vừa thông báo kết quả kiểm toán tại Bộ LĐ-TB&XH, trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm về sử dụng tài chính công, tài sản công.

Từ ngày 3-10-2017 đến 1-12-2017, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III (Kiểm toán Nhà nước) đã tiến hành kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 của Bộ LĐ-TB&XH.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai phạm tại Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: Internet

Theo đó, cơ quan này phát hiện việc giao dự toán đầu năm Bộ LĐ-TB&XH còn hơn 26 tỉ đồng chưa rõ nhiệm vụ chi phải tạm giao Văn phòng và Cục Người có công. Trong năm phải điều chỉnh giảm dự toán các khoản này để bổ sung cho các đơn vị khác chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, số lượng công chức và số lao động hợp đồng theo số dự kiến không đầy đủ căn cứ, không rõ ràng công chức và lao động hợp đồng, không có văn bản phê duyệt của Bộ Nội vụ dẫn đến quỹ lương giao tăng lên hơn 1,8 tỉ đồng…

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ hạn chế trong việc phân bổ kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đã phân bổ và giao dự toán cho các Sở LĐ-TBXH và Cục Người có công trên 30.798 tỉ đồng, kinh phí chưa giao trên 1 tỉ đồng. Việc giao dự toán còn chậm thời gian so với quy định của Luật ngân sách…

Ngoài ra, số dư dự toán cuối năm lớn gần 600 tỉ đồng. Trong đó, số dư dự toán cuối năm không được chuyển sang năm sau phải hủy bỏ là trên 453 tỉ đồng. Điều đó cho thấy việc lập, phân bổ dự toán chậm, quá cao, chưa sát thực tế dẫn tới phải hủy dự toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra các tồn tại trong việc triển khai các dự án đầu tư phát triển của Bộ LĐ-TB&XH như tiến độ chậm, đội vốn, việc xác định tiên lượng dự toán mời thầu chưa chính xác dẫn đến khối lượng nhiều hạng mục công việc chưa đúng với thiết kế…

Các trường nhiều năm tuyển sinh thấp hơn năm trước. Điển hình như Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh kế hoạch tuyển sinh năm 2014 là 2.100 chỉ tiêu, năm 2016 là 1.580 chỉ tiêu, bằng 79% so với năm 2014 và kết quả tuyến sinh hệ đại học đạt 44% kế hoạch, hệ cao đẳng đạt 24% so kế hoạch; đào tạo thạc sỹ tuyển sinh được 8 chỉ tiêu, đạt 6,7% chỉ tiêu kế hoạch.

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, kết quả thực hiện tuyển sinh qua ba năm liền chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trường đại học Lao động xã hội, cơ sở Sơn Tây kết quả tuyển sinh được 46 chỉ tiêu, đạt 18% kế hoạch..

Bên cạnh đó, Trường đại học Lao động xã hội, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường cao đăng kỹ nghệ II thu học phí vượt quy định.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tại thời điểm kiểm toán, Bộ LĐTB&XH chưa được Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu lao động theo quy định. Tuy nhiên, Bộ vẫn giao quỹ lương hợp đồng từ Ngân sách Nhà nước là 119 người. Đồng thời Bộ LĐTB&XH chưa giao số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp và cũng chưa hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý…

Trước những hạn chế trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỉ đồng. Loại khỏi quyết toán năm 2016, chuyển quyết toán năm sau là 2,3 tỉ đồng... Hủy dự toán chi thường xuyên trên 700 triệu đồng. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính công, tài sản công.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng chấm dứt tình trạng thu ngoài quy định, thu vượt học phí học lại.

Tại Cục Việc làm, rút kinh nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán thiết kế, nghiệm thu, cho phép nhà cung cấp bổ sung một số tính năng không có trong thiết kế ban đầu cũng như thiếu một số tính năng theo thiết kế mà không có ý kiến của Cục Việc làm đối với phần mềm quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.