Một số sở ngành, phường xã ở Đà Nẵng làm việc cầm chừng, ‘đá bóng’ lòng vòng

(PLO)- Một số sở ban ngành, địa phương ở Đà Nẵng còn tâm trạng làm cầm chừng, vừa làm vừa nhìn xung quanh, “đá bóng lên đá bóng xuống”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn trí thức khoa học công nghệ đóng góp ý kiến phát triển TP.

Phát biểu tại đây, ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vườn ươm doanh nghiệp (DNES) đặt vấn đề TP đang ở đâu trong kỷ nguyên số.

da-nang.JPG
Ông Võ Duy Khương, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vườn ươm doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong vấn đề này, ông Khương bày tỏ cảm nhận rằng TP không có tổng chỉ huy. TP có rất nhiều nghị quyết, chủ trương, đề án TP thông minh… nhưng chỉ huy chung hiện nay theo cảm nhận của ông vẫn chưa có.

Theo ông Khương, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng theo cấp số mũ. Trong khi tất cả những việc TP đang làm cố gắng lắm chỉ là cấp số cộng. Do đó TP cần có chiến lược chung về AI, với lợi thế nhiều năm liền nằm trong top đầu địa phương phát triển công nghệ số của cả nước.

“Theo tôi khảo sát hiện nay 98% doanh nghiệp đứng ngoài cuộc công nghệ số. Có nhiều lý do khách quan như họ không muốn tham gia vào, vì minh bạch là cơ quan thuế biết hết. Bây giờ là hai sổ sách, sổ sách làm việc với thuế và sổ sách nội bộ”, ông Khương nói.

Ông đề nghị TP phải kéo doanh nghiệp vào công cuộc công nghệ số. Để Đà Nẵng phát triển hai con số thì doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc về phát triển AI.

Vị này cho rằng, Đà Nẵng vẫn đang có những trì trệ về mặt thể chế. Có thực trạng các sở ngành “đá bóng” lòng vòng. AI tăng trưởng theo cấp số mũ nhưng các sở ngành bây giờ còn đá qua đá lại thì chỉ là nói lý thuyết.

Ông Khương dẫn chứng, từ năm 2022, UBND TP Đà Nẵng quyết định lấy trụ sở DNES để làm bảo tàng và ra quyết định hỗ trợ lại phần DNES đầu tư vào trụ sở này. Nhưng việc giải quyết quyền lợi cho DNES sau đó là cả một quá trình dài các sở ngành “đá bóng”.

da-nang-1.JPG
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy cũng nhận thấy nhiều vấn đề của TP cần phải được nỗ lực tập trung giải quyết bằng những hành động cụ thể.

“Hiện nay các sở ban ngành, các địa phương còn tâm trạng làm cầm chừng, vừa làm vừa nhìn xung quanh, đá bóng lên đá bóng xuống, qua biên này rồi đá qua biên kia, lúc cần đá vào gôn thì không đá. Việc này lãnh đạo TP biết và sắp tới chúng tôi sẽ thảo luận để có những quyết sách rất cụ thể để thay đổi cách làm việc”, ông Thanh nói.

Ông Thanh nhấn mạnh yêu cầu đối với TP phải là cực tăng trưởng của đất nước. Cho nên không chỉ tăng trưởng hai con số bình thường mà phải tăng trưởng ấn tượng, thực chất dựa trên các tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng sau sáp nhập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.