Một phường tại TP.HCM hợp tác với trường học, doanh nghiệp để kết nối nguồn lực địa phương

(PLO)- Phường Diên Hồng, TP.HCM hợp tác với trường học, doanh nghiệp để hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển, chuẩn hóa hệ thống quản lý, thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương.

Ngày 16-4, UBND phường Diên Hồng, TP.HCM, tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự.

Kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo ba đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Cùng đó tư vấn, hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển, chuẩn hóa hệ thống quản lý, thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương và kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

phuong-dien-hong-tphcm-4851-5003.jpg
UBND phường Diên Hồng tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự để tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số, ứng dụng AI. Ảnh: THANH THÙY

Luật sư Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự, cho biết thời gian tới sẽ tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật tại phường Diên Hồng, giúp cán bộ, người dân nắm được các chủ trương, chính sách.

Đáng chú ý, đơn vị này sẽ triển khai chatbot AI tra cứu pháp luật miễn phí. Công cụ này giúp người dân dễ dàng và chủ động tiếp cận với pháp luật, từ đó áp dụng vào đời sống.

LS Thắng cho biết công ty sẽ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương nghiên cứu các đề án pháp luật và xã hội, góp phần giúp cho chiến lược phát triển của phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 đạt nhiều kết quả tích cực.

Người nghèo vẫn có thể có lương hưu

Dịp này, phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tuyên truyền các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Tại đây, bà Mai Liên Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng, cho biết BHXH giúp người tham gia an tâm tuổi già với lương hưu hằng tháng thay vì phụ thuộc con cái. BHXH cũng là lá chắn y tế, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính khi ốm đau, bệnh nặng. Đây còn là phao cứu sinh với trợ cấp thất nghiệp giúp duy trì cuộc sống khi mất việc.

Thông tin về điểm mới của Luật BHXH, bà Mai Liên Hương cho biết thời gian đóng BHXH tối thiểu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này giúp người lao động tham gia muộn hoặc công việc không liên tục có cơ hội hưởng hưu trí và giảm áp lực muốn rút BHXH một lần. Qua đó, mở rộng lưới an sinh, bao phủ thêm hàng triệu lao động tự do.

phuong-dien-hong-tphcm 2.jpg
Bà Mai Liên Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng thông tin về những điểm mới của Luật BHXH. Ảnh: THANH THÙY

Bà Hương cũng cho biết TP.HCM là địa phương đi đầu trong hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân. Học sinh từ cấp tiểu học đến THPT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Người dân có độ tuổi từ 65 đến 75 tuổi, tùy đối tượng cũng được hỗ trợ mức đóng, giúp tăng độ bao phủ y tế cho người cao tuổi chưa có lương hưu.

Cạnh đó, TP.HCM hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo/cận nghèo mới thoát nghèo.

Với BHXH tự nguyện, bà Mai Liên Hương cho biết hộ nghèo được TP.HCM hỗ trợ thêm 30%, hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25%. "Người nghèo tại TP.HCM chỉ cần đóng một khoản rất nhỏ hàng tháng để có lương hưu" - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.