Một phụ nữ bị triệu tập vì nghi đốt rác gây cháy rừng

(PLO)- Bước đầu bà T. khai nhận đã ra sau nhà gần bìa rừng quét lá rồi châm lửa đốt rác. 

Ngày 11-7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã triệu tập bà PTT (58 tuổi, trú xóm 4, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) để điều tra về vụ cháy rừng kéo dài 10 giờ đồng hồ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng dập lửa vụ cháy rừng ở xã Diễn Lộc. Ảnh: Đ.L

Trước đó, lúc 13 giờ 15 phút chiều 10-7, khu vực núi Con Voi (thuộc xã Diễn Lộc) xảy ra một vụ cháy rừng. Ngọn lửa bùng lên có nguy cơ lan sang khu vực rừng xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu).

Cơ quan chức năng đã phải huy động khoảng 1.000 người gồm công an, bộ đội, kiểm lâm, dân quân… đến dập lửa. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa tại hiện trường. 

 Đến 22 giờ cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Bà T. bị triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ vụ cháy rừng ở xã Diễn Lộc. Ảnh: NTV.

Cơ quan chức năng xác định bà T có thể liên quan đến vụ việc. Khi được triệu tập lên trụ sở công an, bước đầu bà T. khai nhận trưa 10-7, bà ra sau nhà gần bìa rừng quét lá rồi châm lửa đốt rác. Sau đó, bà có dùng hai xô nước để dập lửa rồi quay vào nhà mà không trở lại kiểm tra tàn lửa.

Qua kiểm tra hiện trường cho thấy vị trí  bà T. đốt rác gần bụi tre khô, tàn lửa không tắt hẳn mà vẫn cháy âm ỉ. Đến hơn 13 giờ, thời tiết nắng nóng kết hợp gió Lào thổi mạnh khiến tàn lửa từ khu vực đốt rác bốc lên, bay trúng vào lớp thực bì dày tại bìa rừng. Việc này đã khiến ngọn lửa bùng phát và lây lan nhanh, gây cháy khu vực rừng thông và rừng trồng ở xã Diễn Lộc. 

Cũng trong ngày 11-7, Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Phan Thị L. (62 tuổi,  trú thị trấn Xuân An) số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi tự ý đốt rác, chất thải ở khu vực dân cư, nơi công cộng.

Cụ thể, sáng 2-7, bà L. châm lửa đốt rác gần chân núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân) rồi đi về nhà. Đám cháy sau đó lan rộng gây cháy gần 500 m2 thực bì dưới chân núi Hồng Lĩnh. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để dập tắt lửa, không để đám cháy lan rộng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.