Một người dân giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp

(PLO)– Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa vừa vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc loài nguy cấp nhóm IIB.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-12, Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật, đơn vị đã vận động ông Lê Văn Đoàn, ngụ ở thôn Yên Vinh, xã Xuân Thái tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đang nuôi giữ.

Một người dân ở Thanh Hóa giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp -2.jpg
Hai cá thể gồm 1 khỉ mốc (Macaca assamensis) và 1 khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis). Ảnh: CATH cung cấp

Theo cơ quan chức năng, đây đều là các loài động vật rừng thuộc nhóm IIB – loài nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ theo quy định của Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình vận động, lực lượng công an giải thích các quy định liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, ông Đoàn đã tự giác giao nộp toàn bộ số động vật đang nuôi giữ.

Một người dân ở Thanh Hóa giao nộp 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp -.jpg
Ông Lê Văn Đoàn bàn giao cá thể khỉ Mốc, khỉ đuôi dài cho Công an xã Xuân Thái và Trạm kiểm lâm Xuân Thái. Ảnh: CATH cung cấp

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Thái đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Thái (Vườn quốc gia Bến En) bàn giao 2 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bến En để chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình chuyên môn.

Theo đại diện Trạm Kiểm lâm Xuân Thái, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm cho thấy nhận thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã có chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm và bảo vệ hệ sinh thái rừng trên địa bàn xã Xuân Thái nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.