Một kỹ sư vào bệnh viện nhảy lầu

(PL)- Sáng 2-3, BS Phạm Đình Chi, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết ca nhảy lầu tự tử mặc dù đã được phát hiện sớm và cấp cứu nhưng không qua khỏi, thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Các bác sĩ và nhân viên y tế cho biết khoảng 5 giờ sáng cùng ngày có nghe tiếng động lớn bên ngoài cao ốc, sát nơi thu phí bệnh viện. Khi chạy ra, mọi người nhìn thấy một nam thanh niên nằm bất động dưới dất. Nạn nhân bị rách da vùng trán làm lộ sọ, không bắt được mạch, lơ mơ rất nguy kịch. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức nẹp cố định cổ, cột sống và lưng rồi đưa nạn nhân vào khoa Cấp cứu.

Theo người nhà, nạn nhân tên là BT, 31 tuổi, kỹ sư cơ khí, chưa vợ, nhà ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

 Trước đó, chiều 28-2, các bác sĩ và thân nhân bệnh nhân tại BV Lê Lợi (TP Vũng Tàu) nhìn thấy một người đàn ông trèo ra lan can tầng hai khoa Ngoại. Người này có nhiều vết xăm trổ trên người, nói nhảm một mình và tỏ ý định nhảy lầu.

 
Thi thể người nhảy lầu tự tử được BV tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Ảnh: CT

Công an TP Vũng Tàu cùng cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường. Lực lượng công an đã huy động các tấm đệm trên giường bệnh lót dưới đất đề phòng người đàn ông bất chợt nhảy xuống. Sau gần một giờ thuyết phục, người đàn ông tỏ ra hợp tác với công an, định trèo vào bên trong nhưng bất ngờ quay lại leo qua lan can và nhảy xuống đất.

Vị trí người đàn ông rơi xuống có vài tấm đệm lót phía dưới nên thương tích không nghiêm trọng. Lực lượng công an cùng các bác sĩ đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đẩy tới phòng cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông chưa xác định được tên tuổi, có biểu hiện của người nghiện ma túy. 

CÔNG THI - KHÁNH LY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.