Một giám đốc ngân hàng bất ngờ tự nguyện phá dỡ công trình trái phép

(PLO)- Giám đốc ngân hàng bất ngờ thỏa thuận với chính quyền địa phương trong việc tự nguyện phá dỡ công trình trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-11, trao đổi với PLO ông Đỗ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận gia đình ông Phan Ngọc D (giám đốc một ngân hàng ở Đắk Lắk) đã tự nguyện phá dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

công trình trái phép.png
Khu vực xây dựng công trình trái phép (ô màu đỏ) của gia đình ông Phan Ngọc D. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Hiếu, thời gian qua sau khi bản án phúc có hiệu lực, UBND xã Hòa Thắng đã làm việc với gia đình ông D tự nguyện phá dỡ các công trình vi phạm.

“Ông D nói ngày mai (13-11) sẽ tự nguyện phá dỡ công trình vi phạm là căn nhà và sân nền xi măng và sẽ hoàn thành trước ngày 24-11. Quan điểm của xã là vận động người dân tự nguyện phá dỡ để giảm tốn tiền bạc của người dân, công sức của cơ quan chức năng” – ông Hiếu nói.

Sáng cùng ngày, UBND xã Hòa Thắng đã có thông báo về việc tạm hoãn cưỡng chế công trình trái phép của gia đình ông D để rà soát lại các thủ tục đảm bảo theo quy định; liên hệ với phòng PK02, Công an tỉnh Đắk Lắk cử đội nghiệp vụ để xử lý đàn chó hung dữ.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phan Ngọc D xác nhận thông tin nêu trên, theo đó việc tự tháo dỡ công trình vi phạm sẽ được thực hiện trong thời sớm nhất, ông không muốn ồn ào thêm.

Như PLO đã đưa tin, tháng 11-2023 UBND TP Buôn Ma Thuột quyết định xử phạt, cưỡng chế các công trình xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông D.

Lý do, gia đình ông này đã xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích gần 530m2

Sau nhiều lần khiếu nại, gia đình đã khởi kiện ra tòa. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã hủy quyết định của UBND TP Buôn Ma Thuột về biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk và kháng cáo Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, sửa bản án sơ thẩm; không chấp nhận đơn khởi kiện của gia đình ông D về việc yêu cầu hủy quyết định của UBND TP Buôn Ma Thuột trong việc thực hiện khắc phục hậu quả đối với công trình xây trái phép.

Theo tìm hiểu, bên trong khu vực nêu trên gia đình ông D nuôi nhiều chó để trông coi, bảo vệ tài sản. Ai muốn vào phải được người nhà dẫn thì mới đảm bảo an toàn. Bên ngoài cổng công trình được chủ nhân cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.