Một điểm ngập ở TP.HCM rộng hơn 31.000 m2

(PL)- “Có 72 tuyến đường bị ngập với độ sâu từ 0,1 m đến 0,6 m”. Đây là số liệu báo cáo của Sở GTVT TP.HCM cho UBND TP về trận mưa lịch sử xảy ra vào chiều 15-9.

Theo Sở GTVT, mưa bắt đầu tại khu vực quận Thủ Đức và đến khoảng 16-17 giờ thì lan rộng khắp thành phố, cho đến 21 giờ 30. Mưa gây ngập cho 72 tuyến đường và các điểm ngập có diện tích từ 400 m2 đến hơn 31.300 m2. Trong đó, các tuyến đường ngập nặng nhất là Nguyễn Hữu Cảnh (0,6 m), Kinh Dương Vương (0,5 m), Gò Dưa, Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Quốc Hương...

Theo Sở GTVT, các tuyến cống thoát nước của TP được thiết kế, xây dựng ứng với nước triều là 1,32 m và cống cấp 1 cũng “chịu được” mưa cao nhất chỉ gần 96 mm. “Trong khi hôm 15-9 vừa qua mưa lớn (92 đến 142 mm), triều dâng 1,4 m. Cả hai yếu tố này đều vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố” - đại diện Sở GTVT nhận định.

 
Những điểm ngăn triều bị lấy mất van. Ảnh: CTV

Sở GTVT cho biết sẽ thực hiện các giải pháp tạm thời như vệ sinh, nạo vét… để nâng cao hiệu quả thu nước, không để tình trạng nghẹt miệng thu nước trên đường, đồng thời tăng cường việc trực mưa, tổ chức ứng cứu trong mưa (bơm di động hỗ trợ, mở nắp hầm ga...) để giảm ngập. Về lâu dài, Sở GTVT cho rằng cần nạo vét các sông, kênh rạch trên địa bàn nhằm tăng dung tích trữ nước, tăng khả năng thoát nước. “Trước mắt, trung tâm chống ngập cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tám cống ngăn triều, gồm Vàm Thuật, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, và rạch Nước Lên để hạ nước triều tại các cửa sông lớn theo quy hoạch thủy lợi chống ngập úng được duyệt” - Sở GTVT đề nghị.

Ở giải pháp lâu dài, báo cáo của Sở GTVT cũng đồng tình với việc nhanh chóng hoàn tất quy hoạch và xây dựng hồ điều tiết phân tán, tập trung để giảm áp lực cho hệ thống thoát nước. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề nghị các sở Quy hoạch Kiến trúc, sở GTVT và Xây dựng khi lập quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng công trình theo lĩnh vực quản lý phải có trách nhiệm bảo vệ, gia tăng diện tích mảng xanh và tăng diện tích thấm nước ở các công trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.