Một đêm phát hiện 6 phụ nữ và hơn 1.200 'ma men' vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- CSGT các địa phương đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một phụ nữ điều khiển ô tô và 5 phụ nữ đi xe máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong đêm 7-11 do ảnh hưởng của bão số 13, thời tiết có mưa tại nhiều địa phương trong cả nước nhưng vẫn có hơn 1.200 “ma men” điều khiển xe.

nồng-độ-cồn.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe tải.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, đêm 7-11, lượng CSGT Công an 30/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao trong một khung giờ nhất định (từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ).

Lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 29.300 lượt tài xế (hơn 1.000 xe khách, hơn 1.900 xe tải, hơn 5.900 xe con, 19.625 mô tô, 31 ô tô chuyên dùng, 758 xe thô sơ).

Qua đó, CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bao gồm một tài xế xe tải, 23 người điều khiển ô tô con, hơn 1.238 người đi xe máy và 17 xe thô sơ và phương tiện khác; trong số này có một phụ nữ điều khiển ô tô và 5 phụ nữ đi xe máy.

vi-pham-nong-do-con.jpg
Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở Quảng Ngãi.

Theo Cục CSGT, việc toàn quốc thực hiện ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết. Việc này được thực hiện cho đến khi thiết lập được thói quen của người dân là “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.