Một cô gái vi phạm nồng độ cồn gần gấp 2 lần mức cao nhất

(PLO)- Cảnh sát giao thông Thái Nguyên phát hiện một cô gái vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 miligam/1 lít khí thở, gần gấp đôi mức cao nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 27-10, xuất hiện clip cô gái không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng trên mạng xã hội, tuy nhiên thông tin không rõ ràng.

Cục CSGT cho biết, khoảng 20h47 ngày 26-10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp Công an phường Phổ Yên, Thái Nguyên, dừng kiểm tra xe mô tô mang biển kiểm soát 20D1-236.xx.

Người điều khiển xe là chị Dương Thị Hồng X, 29 tuổi, ngụ xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên.

Một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn gần gấp 2 lần mức cao nhất.jpg
Chị X vi phạm ở mức cao nhưng liên tục tìm cách trốn tránh. Ảnh: CA

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, điều khiển xe máy đi vào nhà dân ven đường. Đồng thời có hành vi chống đối, viện nhiều lý do không hợp tác, không cho kiểm tra nồng độ cồn, hất máy đo của lực lượng chức năng xuống đất.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu chị X đến vị trí kiểm soát để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm đó cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của chị X. là 0,738 miligam/1 lít khí thở. Mức vi phạm này gần gấp hai lần mức cao nhất được quy định tại Nghị định 100/2019 (mức kịch khung là trên 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị X. theo quy định.

Với mức vi phạm này, chị X. sẽ bị xử phạt hành chính từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Công an phường Phổ Yên đang xác minh làm rõ các hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng cũng như những vi phạm khác, để xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.