BÀ RỊA- VŨNG TÀU:

Một bộ phận ngại tố cáo tham nhũng vì sợ trù dập

(PLO)- Ý thức trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa cao do có tư tưởng ngại va chạm hoặc sợ bị trù dập...

Ngày 14-3, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Theo Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2016 qua công tác kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, tổ chức đảng, cấp ủy, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… không phát hiện vụ, người nào tham nhũng; cũng không có người tố cáo tham nhũng nào được khen thưởng.

Cả tỉnh chỉ phát hiện, khởi tố mới hai vụ án với ba bị can tội đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ trong việc xây dựng nhà trái phép tại phường 11 và phường 12, TP Vũng Tàu. Trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Các sở, ngành địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 324 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng theo Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng còn một số hạn chế do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân; việc tham gia phát hiện hành vi tham nhũng của các tầng lớp nhân dân chưa nhiều. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có lúc còn hạn chế, công tác phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm.

Việc phát hiện tội phạm gặp nhiều khó khăn do các hành vi tham nhũng xảy ra ngày càng tinh vi, khó phát hiện, đa số được thực hiện bởi những người có chức, có quyền.

Một số quy định về phòng ngừa tham nhũng khi triển khai còn bất cập, tính khả thi không cao. Ý thức trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa cao do có tư tưởng ngại va chạm hoặc sợ bị trù dập; một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức thiếu ý thức rèn luyện, có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu khi thi hành công vụ gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, công tác thanh tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các cấp, ngành về phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên, quyết liệt…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.