Mỗi tuần TP.HCM giải ngân đầu tư công 1.750 tỉ đồng

(PLO)- Theo đại diện Sở KH-ĐT, từ đầu tháng 11 đến 15-12, số vốn TP.HCM giải ngân đầu tư công là 11.300 tỉ đồng, dự kiến cuối năm có thể giải ngân hơn 48.500 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-12, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lương Công Khánh, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở KH&ĐT TP.HCM đã thông tin về tình hình giải ngân đầu tư công tại TP.HCM.

Theo ông Lương Công Khánh, từ khi triển khai thực hiện kế hoạch thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, TP.HCM đã đạt được một số kết quả nhất định.

“Về cơ bản, các dự án đã thực hiện theo kế hoạch giải ngân, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng đều, nhanh dần vào thời gian cuối niên độ kế hoạch năm 2023”- ông Khánh nhận định.

giải ngân đầu tư công
Ông Lương Công Khánh thông tin về tình hình giải ngân đầu tư công tại TP.HCM. Ảnh: THÀNH NHÂN

Cụ thể, đến hết tháng 9 giải ngân được 21.808 tỉ đồng, hết tháng 10 là 25.108 tỉ đồng, hết tháng 11 là 31.050 tỉ đồng, đến 15-12 giải ngân được 36.465 tỉ đồng.

“Từ đầu tháng 11 đến 15-12, số vốn TP giải ngân trong vòng 45 ngày là 11.300 tỉ đồng, mỗi ngày giải ngân hơn 250 tỉ đồng và mỗi tuần là hơn 1.750 tỉ đồng”- ông Khánh nói thêm. Sở KH-ĐT dự kiến kết quả giải ngân cuối năm của TP.HCM có thể đạt hơn 48.500 tỉ đồng.

“So với năm 2022 với kết quả giải ngân đạt là 26.200 tỉ đồng thì năm 2023 dự kiến là 22.300 tỉ đồng, cao hơn gấp 1,8 lần. Số liệu này là tương đối tích cực so với năm 2022, thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện công giải ngân vốn đầu tư công của các cấp chính quyền TP”- ông Khánh thông tin.

Đối với các công trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông, năm 2023, TP.HCM đã xử lý các khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua đó, hoàn tất pháp lý để thực hiện chi trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án còn tồn đọng. Đơn cử như dự án xây dựng mới cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long, cầu Nam Lý, cầu Phước Long...

Cạnh đó, TP đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng trong lĩnh vực thoát nước, giảm ngập nước. Cụ thể như dự án Bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm), xây dựng hệ thống thoát nước đường Nhơn Đức - Phước Lộc....

Theo ông Khánh, thực hiện chiến dịch thi đua 60 ngày đêm phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công, Sở KH-ĐT đã triển khai các đơn vị lập danh mục cụ thể với số vốn giải ngân của từng dự án cùng các điều kiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để đảm bảo giải ngân cho các dự án này.

Đồng thời, Sở này cũng đề nghị các chủ đầu tư báo cáo các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng cam kết. Mỗi tuần, Sở KH&ĐT tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các công việc của các cơ quan có liên quan theo kế hoạch đề ra để đảm bảo các dự án giải ngân đúng tiến độ dự kiến.

Trên cơ sở rà soát hằng tuần, Sở đều có báo cáo kết quả rà soát tiến độ thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND TP.HCM chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan và UBND TP cũng có các văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.