Mỗi tuần Quốc hội nhận 500 đơn tố cáo của dân

(PLO)- Đó là số liệu được Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội (QH) Nguyễn Thanh Hải đưa ra tại phiên làm việc chiều nay của Ủy ban Thường vụ QH về chương trình làm việc kỳ họp 3, QH khóa XIV.

Trước tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân tăng nhanh, bà Hải đề xuất nên trình bày báo cáo tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại hội trường để nhân dân nắm, vì thông thường báo cáo này chỉ gửi ĐBQH mà không được trình bày tại hội trường. Bà Hải đề xuất áp dụng cách làm này từ kỳ họp 4 (diễn ra vào cuối năm nay).

Trưởng ban Dân nguyện của QH Nguyễn Thanh Hải.

“Số lượng đơn thư công dân gửi tới QH ngày càng nhiều, hiện nay một tuần tiếp nhận khoảng 500 đơn thư tố cáo, một năm nhận khoảng 20.000 đơn, vì vậy việc giám sát giải quyết khiếu nại, đơn thư tố cáo được dân rất quan tâm và kỳ vọng” - bà Hải nói.

Cũng theo bà Hải, trong số đơn thư trên có khoảng 70% liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng... Qua thực tế giám sát tại địa phương thì thấy việc thực hiện ở địa phương còn rất nhiều bất cập nên tình hình an ninh chính trị có nguy cơ ảnh hưởng vì chưa tuân thủ đầy đủ quy trình thủ tục đã được quy định.

“Nếu báo cáo này được trình bày trên hội trường QH thì sẽ được cử tri và QH quan tâm hơngóp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, xã hội tại các địa phương” - bà Hải nêu quan điểm.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng.

Đồng tình ý kiến này, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhận định: “Hiện nay tình hình an ninh trật tự rất phức tạp nên việc giải quyết thông tin tố cáo, nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của dân thì QH phải nắm chắc chắn, đừng để trong thời gian diễn ra kỳ họp có việc này việc kia”.

Về đề xuất này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nếu trong kỳ họp giữa năm, theo luật giám sát, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban có báo cáo mà QH thấy cần thiết thì sẽ đem ra thảo luận. Riêng báo cáo giải quyết khiếu nại, đơn thư tố cáo của người dân, Chủ tịch QH đề nghị thiết kế luôn trong báo cáo giám sát nêu trên, cần thì tăng thời lượng làm luôn chứ không làm báo cáo riêng nữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.