Mỗi tháng, chợ gia cầm phải đóng cửa một ngày

Một kế hoạch ứng phó khẩn cấp cúm gia cầm lây sang người với bốn tình huống cụ thể vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát ký ban hành.

Theo kế hoạch này, VN, Lào và Myanmar là ba quốc gia có nguy cơ cao nhiễm cúm H7N9 từ Trung Quốc, trong đó tại VN nguy cơ cao nhất là các tỉnh biên giới phía Bắc và khu vực có buôn bán gia cầm loại thải từ Trung Quốc. Để ngăn chặn dịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng bốn phương án: khi chưa có dịch H7N9 trên người và gia cầm tại VN; có dịch trên gia cầm nhưng chưa có người bệnh; chưa có dịch trên gia cầm và môi trường nhưng có người bệnh; có cả dịch trên gia cầm và người. Tại khu vực biên giới, VN nghiêm cấm việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm, kể cả các trường hợp cho, biếu tặng gia cầm, đồng thời tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại tất cả cửa khẩu và đường mòn có tình trạng nhập lậu gia cầm.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho biết ngay từ khi chưa có dịch cúm H7N9 trên gia cầm và trên người, các chợ buôn bán gia cầm sống sẽ áp dụng ngay việc định kỳ đóng cửa chợ một ngày/tháng để tiêu độc khử trùng ngăn dịch. Trong trường hợp phát hiện mầm bệnh H7N9 tại chợ, sẽ đóng cửa chợ bảy ngày để chặn dịch. Các trang trại gia cầm có mẫu nhiễm virút cúm H7N9 cũng sẽ bị tiêu hủy toàn bộ gia cầm và đóng cửa trại trong tối thiểu 21 ngày. Các chợ có bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm yêu cầu có khu giết mổ riêng biệt. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trước mắt sẽ tập trung giám sát dịch cúm tại chợ gia cầm sống ở chín tỉnh thành Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và sẽ tiếp tục mở rộng nếu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát hiện virút H7N9.

* Cùng ngày, Cục Thú y cho biết đã có thêm tỉnh Phú Yên công bố dịch cúm H5N1 trên gia cầm tại xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, làm 1.100 gia cầm chết, tổng số gia cầm bị tiêu hủy là 2.000 con. Đến nay đã có mười tỉnh thành công bố có dịch cúm H5N1 trên gia cầm.

Trong khi đó, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết qua giám sát bệnh nhân cúm, dịch cúm H1N1 chủng 2009 đã gia tăng trong tuần gần đây, lên mức 23% bệnh nhân mắc cúm (còn lại là bệnh nhân mắc cúm B và cúm A/H3N2), trong khi tháng 1-2014 chủng cúm H1N1 chỉ chiếm trên 11% bệnh nhân cúm.

Theo LAN ANH (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.