Mỗi ngày CSGT phạt gần 1.000 tài xế 'dính' nồng độ cồn

(PLO)- Trong thời gian mở đợt cao điểm, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện và xử lý gần 1.000 tài xế vi phạm về nồng độ cồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Mỗi ngày CSGT phạt gần 1.000 tài xế 'dính' nồng độ cồn

Cục CSGT Bộ Công an vừa có báo cáo về kết quả thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an.

Trong thời gian mở đợt cao điểm, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện và xử lý gần 1.000 tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh minh họa

Trong thời gian mở đợt cao điểm, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện và xử lý gần 1.000 tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh minh họa

Tính từ 20-6 đến 21-7, lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động hơn 420.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức tuần tra kiểm soát; qua đó phát hiện, xử lý gần 242.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 375 tỉ đồng, tước gần 35.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ hơn 51.000 phương tiện các loại.

Trong số trên, CSGT xử lý gần 29.000 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn (xe tải 205 trường hợp; xe con 1.695 trường hợp; xe khách 38 trường hợp; xe container 8 trường hợp; xe mô tô 26.571 trường hợp…). Qua đó phạt tiền hơn 127 tỉ đồng, tạm giữ hơn 28.500 phương tiện.

Tính trung bình trong đợt cao điểm này, mỗi ngày lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm 2021, số lượng bị xử phạt về lỗi vi phạm trên tăng 22.088 trường hợp.

Đáng chú ý, trong những người bị phạt về nồng độ cồn, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 29,6%, ngoài ra còn có 382 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn.

Vẫn theo thống kê, thời gian phát hiện các tài xế vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất là từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Trong đợt cao điểm này, một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao: TP.HCM (4.260 trường hợp), Hà Nội (1.616 trường hợp), Bình Dương (1.251 trường hợp), Bắc Ninh (1.019 trường hợp), Bắc Giang (984 trường hợp)…

Theo dự kiến, đợt cao điểm sẽ kết thúc vào 20-9 tới đây. Tuy nhiên, tại hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông sáu tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhấn mạnh, sau cao điểm lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý như thời gian cao điểm. Các doanh nghiệp, chủ xe không nên có tâm lý “chờ thời” đợi hết cao điểm thì hoạt động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.