Mỗi ngày 25 người rời nhà và không bao giờ trở lại

(PLO)- Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) sẽ được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM) vào ngày 9-11.

Người dân ghi tên cho người thân đã tử vong do TNGT tại chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày 5-11. Ảnh: MP.

Ngày 5-11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết mỗi ngày Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà nhưng không bao giờ quay về. Cùng đó là hàng chục gia đình tan nát, hàng trăm người đau xé lòng vì mất đi người thân yêu do tai nạn giao thông.

Với tinh thần “tưởng nhớ người đi - vì người ở lại”, Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bày tỏ niềm thương xót với những người không may bị thiệt mạng vì TNGT, chia sẻ đau thương, mất mát với người thân của họ. Qua đó còn kêu gọi tất cả mọi người hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nhằm mang lại sự bình yên, an toàn và hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà khi ra đường.

Sau Đại lễ cầu siêu này, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào tối 16-11. Dự kiến kịch bản chương trình tưởng niệm này sẽ lấy ý tưởng từ vụ TNGT thảm khốc xảy ra tại Sapa (Lào Cai) và vụ TNGT thương tâm ở An Giang khiến sản phụ bị xe cán chết và em bé lọt lòng mẹ ngay trên đường phố.

“Đại lễ cầu siêu không chỉ với mục đích cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân TNGT siêu thoát mà còn nhắc nhở các phật tử và người dân tự quý lấy bản thân, cùng chung tay với cộng đồng hướng đến mục tiêu an toàn giao thông” - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ.

 Hiện Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã chuẩn bị sẵn sàng, dự kiến đón khoảng 3.000-5.000 người trong ngày đại lễ cầu siêu 9-11 tới. Ảnh: MP

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, cho biết thêm theo kế hoạch, buổi đại lễ sẽ bắt đầu từ 7 giờ kéo dài cho đến 22 giờ ngày 9-11. Buổi đại lễ này dành phần lớn thời gian cho lễ tâm linh nên phật tử, người dân có nguyện vọng ghi tên cho người thân là nạn nhân của TNGT có thể đến trực tiếp tại chùa hoặc thông qua trang web của chùa là www.vinhnghiemvn.com.

Ước tính trong ngày tổ chức đại lễ cầu siêu sẽ có từ 3.000 - 5.000 phật tử, người dân tề tựu về chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự. Do vậy, ông Lê Minh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết có bố trí nhiều bãi giữ ô tô, xe gắn máy bên cạnh chùa Vĩnh Nghiêm và ở lòng đường Trường Sa, Hoàng Sa (ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) để phục vụ người dân. Trong ngày, CSGT, Thanh tra Giao thông và Thanh niên Xung phong cũng tham gia phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đi lại qua khu vực được thuận tiện.


Video của Ủy ban An toàn Giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.