Mỗi bánh heroin khiến 10 gia đình có người vào tù

(PL)- Bộ Công an không chỉ đạo hạn chế quyền của luật sư.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Công an đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc chiến chống ma túy, đặc biệt là khi số lượng ma túy vận chuyển, mua bán không còn tính bằng gram, kilogram mà được tính bằng tấn.

Ông Tô Lâm cho rằng ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Từ tội phạm ma túy sẽ nảy sinh ra trộm cắp, cướp, thậm chí giết người cướp của… “Chúng tôi cũng tính ra là mỗi bánh heroin lọt được vào Việt Nam thì có khoảng 10 gia đình có người đi tù, có người vi phạm pháp luật. Những người đang trong trại cải tạo có liên quan đến ma túy cũng dao động từ trên 50% đến 60%” - ông nói. Ông cho biết sẽ đề xuất với Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy. “Đã đến lúc phải khôi phục tội sử dụng trái phép chất ma túy đã được loại bỏ khỏi quy định của BLHS” - ông nói.

• Nêu tình trạng quyền có luật sư tư vấn từ khi bị tạm giữ và tạm giam, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho là thực tế quyền này bị vi phạm trong nhiều vụ án hình sự. “Các bị can từng là cán bộ cao cấp, luật sư cũng không được tiếp cận như luật định, đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng này và cách khắc phục?” - ĐB Nghĩa chất vấn.

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm cho biết giải pháp khắc phục nạn mãi lộ của CSGT.

Ông Tô Lâm cho biết quan điểm của Bộ Công an là phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, tôn trọng và tạo điều kiện đầy đủ để luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo theo quy định. “Bộ Công an không có bất kỳ chỉ đạo nào hạn chế quyền của các luật sư trong hoạt động của mình” - ông nói.

Với CSGT, ông cho hay là mọi trường hợp vi phạm được phát hiện phải được xử lý kịp thời, nghiêm, lãnh đạo cơ quan quản lý, chỉ huy cũng liên đới để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

“Chế tài xử lý các vi phạm của CSGT rất nghiêm khắc, thậm chí là xử lý hình sự, tước quân tịch, đưa ra khỏi lực lượng công an nhân dân” - ông Tô Lâm nói và cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo nhiều biện pháp để ngăn chặn các hoạt động này. Đáng chú ý, tới đây sẽ tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để CSGT ít phải tiếp xúc với người vi phạm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.