Mở xe buýt điện qua phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PL)- Trước tiên, TP.HCM thí điểm mở tuyến xe buýt điện ở khu trung tâm để sau đó có thể cấm, hạn chế một số phương tiện cá nhân vào khu vực nội đô.

“Sở GTVT vừa có tờ trình đề xuất UBND TP.HCM mở thí điểm một tuyến xe buýt điện trong khu vực trung tâm TP để phục vụ việc đi lại của người dân”. Ngày 18-10, một nguồn tin từ Sở GTVT cho hay.

Theo Sở GTVT, trước đó lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo việc thí điểm ô tô điện hoạt động theo hình thức buýt tại khu vực trung tâm. “Theo thông tư của Bộ GTVT về điều kiện hoạt động trong phạm vi hạn chế của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, UBND cấp tỉnh được quy định về tuyến đường, thời gian được hoạt động. Như vậy, UBND TP được phép cho xe chở người bốn bánh có động cơ (kể cả ô tô điện) trong phạm vi hạn chế của khu vực trung tâm” - một cán bộ tham gia soạn thảo tờ trình thông tin.

Quy hoạch khu vực hạn chế ở trung tâm đã được UBND TP phê duyệt (rộng 930 ha) nên ô tô điện đã có đủ cơ sở pháp lý để được dùng làm phương tiện giao thông công cộng. Ở khu vực này có thể tổ chức hai tuyến xe buýt điện. Tuy nhiên, bước đầu nên thí điểm trước ở một tuyến. “Chúng tôi đề xuất mở trước tuyến có điểm đầu ở Công viên 23-9 và đi qua các tuyến đường lân cận phố đi bộ Nguyễn Huệ để đến Thảo Cầm viên và ngược lại” - vị này nói.

 
Theo đề xuất, ban đầu sẽ có 11 xe buýt điện loại 12 chỗ chạy theo lộ trình trong sơ đồ. Ảnh do Sở GTVT cung cấp. (Màu đỏ là lượt đi, màu đen là lượt về)

Theo lộ trình này (lộ trình 1), xe buýt điện chủ yếu phục vụ người dân trong khu vực trung tâm TP với việc đi qua khu phố Tây, chợ Thái Bình, trạm trung chuyển Bến Thành, Trường Cao Thắng, Chợ Cũ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Y Dược, Thảo Cầm viên Sài Gòn. Xe buýt điện đưa/rước người dân đến các trung tâm thương mại như Vincom, Parkson, Diamond Plaza, thương xá Tax cùng các cơ quan hành chính như UBND TP, UBND quận 1 và các sở GTVT, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông...

“Ngoài ra, Sở GTVT cũng vạch ra lộ trình 2 cùng điểm đầu (Công viên 23-9) và điểm cuối (Thảo Cầm viên) nhưng lộ trình sẽ khác. Cụ thể, tuyến này đi qua khu vực BV Từ Dũ, Hội trường Thành ủy, chợ Tân Định, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Sân vận động Hoa Lư rồi về Thảo Cầm viên (lộ trình 2)” - đại diện Sở GTVT cho biết.

Ở lộ trình thứ 2, xe buýt điện hoạt động chạy theo khu vực ven hành lang phía tây của khu vực trung tâm. Mặc dù số lượng các điểm thu hút hành khách ít nhưng lộ trình tuyến đi qua các đoạn đường hiện nay chưa có xe buýt đi qua. Vì vậy, khi thêm lộ trình này sẽ mở rộng vùng phục vụ, kết nối với các tuyến xe buýt khác và giảm thiểu được độ trùng lắp nhằm tăng khả năng phục vụ hành khách là cần thiết. Nhưng trước mắt, Sở GTVT đề xuất thí điểm xe buýt điện chạy theo lộ trình 1. Sau một thời gian hoạt động, việc thí điểm sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để mở thêm lộ trình 2.

Vị cán bộ trên cho hay loại xe buýt điện được sử dụng thuộc loại xe nhỏ (12 chỗ). Ở giai đoạn đầu thí điểm sẽ đưa 11 xe (một chiếc dự phòng) vào hoạt động và chạy từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30, với tần suất 10-15 phút có một chuyến. Thời gian hoạt động cụ thể sẽ trong quá trình hoạt động tuyến. Ở các điểm đầu, điểm cuối sẽ có các nhà chờ và dọc tuyến có các điểm đón/trả khách cách nhau không quá 700 m cũng được xây dựng.

Xe buýt điện sẽ chạy vòng 930 ha khu vực trung tâm

UBND TP đã duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hiện hữu TP gồm một phần các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh rộng đến 930 ha. Khu vực này được bao bọc bởi đường Nguyễn Hữu Cảnh - rạch Thị Nghè (phía bắc), đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám (phía tây), đường Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - đường Vĩnh Phước - Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành (phía nam) và giáp sông Sài Gòn (phía đông).

Nếu đề xuất của Sở GTVT được chấp thuận, lần đầu tiên ở TP.HCM sẽ có xe buýt điện nhỏ gọn, thân thiện với môi trường chạy bao quanh khu vực 930 ha nêu trên.

_________________________________

12.000 đồng là giá vé cho hành khách đi từ một nửa lộ trình đến suốt tuyến. Nếu đi thấp hơn quãng đường trên thì giá vé sẽ là 6.000 đồng/lượt. Giá này không có trợ giá nhưng người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em từ 1,3 m trở xuống sẽ được miễn phí.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã được Sở GTVT xét chọn và đề xuất đầu tư thí điểm tuyến xe buýt điện số 1 vào gần cuối tháng 4-2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.