Mở tour 0 đồng để 'cắt cổ' du khách

(PL) - “Có hiện tượng người nước ngoài lấy tên công ty Việt Nam làm bình phong nhằm hoạt động du lịch chui ở Đà Nẵng. 

Thậm chí những doanh nghiệp này còn kinh doanh tour 0 đồng nhưng khai thác việc bán hàng khép kín với giá đắt đỏ và có sự chăn dắt để bù vô” - tại cuộc họp chiều 25-7 do ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch, cho hay.

Theo ông Vinh, thời gian qua Đà Nẵng đón lượng khách Trung Quốc tăng 80% và khách Hàn Quốc tăng 100%. Việc khách tăng chưa từng có như trên cũng xuất hiện nhiều vi phạm và Sở Du lịch đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử phạt với số tiền 406 triệu đồng. Ngoài ra, Sở cũng tước giấy phép lữ hành 24 tháng đối với hai công ty là Landscape và Nature Love. Đây là hai công ty cho người Trung Quốc mượn tư cách pháp nhân và giấy phép để hoạt động lữ hành trái phép. “Quá trình kiểm tra hai đơn vị này, cơ quan chức năng còn phát hiện sáu người Trung Quốc có mặt tại đây. Công an TP đã xử phạt năm người với số tiền 119 triệu đồng và đưa vào diện chưa cho nhập cảnh trong ba năm” - ông Vinh thông tin.

Ngoài ra, Công ty Icon sử dụng người Hàn Quốc và Công ty Nature Love sử dụng người Trung Quốc làm hướng dẫn viên không đúng quy định bị xử phạt 22,5 triệu đồng... “Chúng tôi đang tiếp tục chấn chỉnh tình trạng này để bảo vệ du khách và điểm đến” - ông Vinh nhấn mạnh.

Theo ông Vinh, việc xử phạt mạnh tay có thể khiến một số đơn vị cắt đường bay thuê chuyến của Vietnam Airlines và VietJet. Dù vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo phải làm nghiêm để chấn chỉnh lại trật tự du lịch. Ông Vinh nói thêm: “Chúng tôi xử lý nhưng sẽ không để tạo ra tâm lý kỳ thị và TP Đà Nẵng vẫn chào đón những du khách Trung Quốc văn minh, lịch sự”.

Tại buổi làm việc này, Sở Du lịch cũng đề xuất UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP, Sở LĐ-TB&XH có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm người nước ngoài nhập cảnh hoạt động sai mục đích nhập cảnh và lưu trú quá thời hạn cho phép. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn những người này làm hướng dẫn viên du lịch và buôn bán kinh doanh trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.