Mở rộng thăm dò “kho báu” núi Tàu lên 12.000 m2

Ngày 25-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có quyết định điều chỉnh phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu (Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo đó, tổng diện tích thăm dò điều chỉnh mở rộng từ 2.400 m2 lên hơn 12.000 m2. Chủ dự án được phép thực hiện thêm 110 mũi khoan nữa (trước đây chỉ được khoan 50 mũi) với kích cỡ mũi khoan 100-150 mm và thời gian thực hiện việc khoan thăm dò tính đến hết ngày 30-6-2013. Chủ dự án cũng được phép khoan ở bốn khu vực nằm ở đỉnh và phía đông, đông nam triền núi và 60 mũi khoan ngang ở sườn núi phía bắc.

Theo báo cáo, máy đo điện từ đã cho tín hiệu bức xạ dương lớn tại sườn núi phía đông nam. Tại khu vực này sẽ được khoan 30 mũi thăm dò. Đặc biệt sườn núi phía bắc sẽ được khoan xuyên vào sườn núi 45 độđ? t?m c?a h?m ph?a b?c c?a s? t?i s?n nghi ch?ể tìm cửa hầm phía bắc của số tài sản nghi chôn giấu ở núi Tàu.

Như đã đưa, hơn nửa thế kỷ qua, ông Trần Văn Tiệp (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) vẫn tin rằng trên núi Tàu có kho báu với hơn 4.000 tấn vàng và nhiều châu báu khác trị giá khoảng 100 tỉ USD do tướng Nhật Yamashita chôn giấu trước khi đầu hàng quân Đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Từ năm 1993 đến nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã bốn lần cấp phép và nhiều lần gia hạn cho ông Tiệp truy tìm “kho báu”. Đến nay ông Tiệp đã bỏ ra hàng ngàn cây vàng nhưng tất cả đều vô vọng. Để được cấp phép và gia hạn thăm dò lần này, ông Tiệp đã phải ký quỹ 500 triệu đồng để cam kết việc hoàn thổ, trả lại hiện trạng ban đầu cho núi Tàu sau khi đào bới. Được biết trước khi có đơn xin gia hạn, ông Tiệp đã hợp đồng với TS Nguyễn Văn Bằng, một chuyên gia về địa bức xạ, đưa máy móc vào núi Tàu đo đạc.

TS Bằng cho biết ông đã đo đạc từ đỉnh xuống chân núi với chiều dài theo trục dọc núi (bắc-nam) 1.100 m và chiều ngang núi (đông-tây) 700 m ở ba cao trình đỉnh núi, lưng núi và chân núi.Kết quả đã định vị được hai khu vực chính và ba khu vực phụ. Ở mỗi khu vực này, máy xác định được phạm vi phân bố, hình dạng, kích thước, độ sâu, đặc điểm xếp đặt, vùi lấp, đặc biệt là dấu hiệu định lượng của tài sản nghi bị chôn giấu... Toàn bộ tài liệu này đã được trao cho ông Tiệp và ông Tiệp cũng đã gửi cho UBND tỉnh Bình Thuận.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.