Mô hình học viện AI Việt Nam cần được phủ khắp toàn quốc

(PLO)- Học viện AI Việt Nam là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn... Việt Nam cũng đã xác định phát triển dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là con đường tất yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đảng, Nhà nước đang triển khai nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, thời gian tới, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, trong đó dự kiến sẽ phổ cập đào tạo AI từ cấp tiểu học và trung học.

Còn Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội đạo luật riêng về AI để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

học viện AI.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại lễ công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam". Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công nghệ không thể tạo nên sự đột phá nếu không có con người. Trên thực tế, các thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ chỉ có thể tạo giá trị kinh tế khi được ứng dụng, sử dụng và quản trị bởi con người.

Đặc biệt, để tạo ra những chuyển biến, kết quả thực chất trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cần một nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc cường độ cao.

"Đây là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam và sẽ là yếu tố then chốt, sống còn, quyết định sự thành công của cuộc cách mạng trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhận định Học viện AI Việt Nam là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, Phó Thủ tướng cho rằng mô hình cần được nhân rộng.

Bởi lẽ, chương trình không chỉ tạo ra cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ cho sinh viên, mà còn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng, tạo sự cộng hưởng giữa trường đại học hàng đầu Việt Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội), Tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới (Tập đoàn NVIDIA) và hạt nhân của hệ sinh thái ĐMST Quốc gia (NIC).

Học viện AI 1.png
Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Chương trình "Học viện AI Việt Nam" theo chương trình đào tạo của Tập đoàn NVIDIA. Ảnh: VGP

Để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ chuyên gia AI Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Trong đó, cần sớm nhân rộng mô hình Học viện AI Việt Nam phủ khắp toàn quốc, đặc biệt là tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của Việt Nam, như TP.HCM và Đà Nẵng.

Cùng với đó, tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh; quan tâm và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình đào tạo và chứng nhận giảng viên theo tiêu chuẩn; nghiên cứu tích hợp nội dung đào tạo AI vào chương trình chính khóa; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong việc đào tạo.

Cũng theo Phó Thủ tướng, NIC cần tiếp phát huy vai trò "hạt nhân" của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động kết nối các viện, trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, các startups... và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI toàn diện.

Cũng tại chương trình, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về việc Xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở VIGEN phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.