Mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa nhận kỷ lục Việt Nam

(PLO)- Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa tổ chức trao lễ Công bố ba kỷ lục quốc gia và trao bằng chứng nhận cho ba kỷ lục (ngày 23-6). Trong đó, mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Đông do cựu binh Trường Sa Trần Văn Xuất xây dựng trong khuôn viên tư gia được công nhận là “Mô hình cột mốc Trường Sa bằng đá hoa cương lớn nhất trên đất liền”.

Mô hình cột mốc đảo Trường Sa Đông do ông Xuất xây dựng cao 6 m, rộng 1,5 m, bốn mặt đều khắc dòng chữ lớn Đảo Trường Sa Đông, vĩ độ 080 55' 00"N, kinh độ 1120 21' 00"E. Phía dưới khắc bốn bức bằng khen cựu binh Trường Sa Trần Văn Xuất. Cột mốc này được ông Trần Văn Xuất xây dựng năm 2009 với kinh phí thời điểm đó là 200 triệu đồng.

Cựu chiến binh Trần Văn Xuất nhận bằng chứng nhận kỷ lục gia.

Ngoài mô hình cột mốc Trường Sa Đông, ông Xuất còn trồng những cây bàng vuông đặc chủng của Trường Sa. Khi nhận niềm vui kể trên, ông chia sẻ thêm: “Tôi rất vui vì sau khi được phép xây dựng, được sự quan tâm của lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, cũng như của đồng đội, trong đó rất cảm ơn nguyên Chính ủy vùng Đặng Minh Hải, nguyên Trung đội trưởng của tôi gửi tặng cây bàng vuông Trường Sa, đến nay tất cả cây đều lên xanh tốt. Trong chín năm qua, ngày nào cũng có nhiều người trong và ngoài nước đến thăm, nhất là các trường học thường hay tổ chức cho các em đến thăm, chiêm ngưỡng cây bàng vuông và chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra còn có khá đông đảo bà con kiều bào về nước, nhà sư… ghé thăm và chụp ảnh kỷ niệm. Cao điểm có ngày lên đến cả trăm lượt người đến thăm...”.

Được biết chủ nhân của cơ sở từng có những năm tháng ra nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ đảo Trường Sa Đông (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từ 1984-1987), sau quân ngũ ông trở về gia đình mở cơ sở kinh doanh đá mỹ nghệ. Đồng thời xây cột mốc chủ quyền Trường Sa Đông tại khuôn viên của gia đình, qua đó thể hiện tình yêu biển, đảo thiết tha. Liền sau đó các du khách đã rất thích thú chụp những tấm ảnh với ông Xuất làm kỷ niệm.

Những việc làm trên của cựu chiến binh Trần Văn Xuất mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, có tính giáo dục truyền thống yêu nước, nhất là cho thế hệ trẻ một cách trực quan, sinh động. Qua đó, ông Xuất được Quân chủng Hải quân, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa… tặng nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương.

Du khách ở các nước Nam Mỹ chụp ảnh lưu niệm

Cựu chiến binh Trần Văn Xuất đang lau chùi, bảo dưỡng thường xuyên cột mốc chủ quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.