Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(PLO)- Khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, quyền dân chủ, quyền đại diện của người dân tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua nhiều kênh khác nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là nhận định của Bộ Nội vụ tại dự thảo Báo cáo Sơ kết thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng vừa được đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành liên quan.

Đà Nẵng vừa sơ kết ba năm thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng vừa sơ kết ba năm thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Trực tiếp đối thoại

Bộ Nội vụ cho hay, khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quyền dân chủ, quyền đại diện của người dân tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua nhiều kênh.

Cụ thể là thông qua ĐBQH, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng, Thường trực HĐND TP và các ban, Tổ đại biểu HĐND TP, Ủy ban MTTQVN các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Đặc biệt là sự phản ánh của tổ dân phố và ý kiến trực tiếp của người dân thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

UBND các phường tại Đà Nẵng tăng cường công tác giao ban với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn. UBND quận giao ban với UBND các phường để kịp thời nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng của người dân.

Theo Bộ Nội vụ, công tác đối thoại nhân dân tại Đà Nẵng thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Qua đối thoại với nhân dân, Chủ tịch UBND quận, phường đã trực tiếp lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân đóng góp xây dựng chính quyền.

Qua đó giúp Chủ tịch UBND quận, phường chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Người dân Đà Nẵng tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri cấp phường của HĐND TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Người dân Đà Nẵng tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri cấp phường của HĐND TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP cũng tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân đóng góp xây dựng chính quyền.

Trực tiếp giám sát

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đánh giá hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng do Ủy ban MTTQVN các phường, xã ra quyết định thành lập từng bước củng cố và phát huy.

Trong hai năm (2021-2022), 56 Ban Thanh tra nhân dân tại Đà Nẵng chủ trì tiến hành hoạt động có hiệu quả. UBND quận, phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia xây dựng chính quyền.

Cụ thể như việc phân công cán bộ, công chức phường tham gia các cuộc họp của tổ dân phố, thôn hoặc thông qua hòm thư góp ý, sổ góp ý.

Hay như việc lắng nghe nhân dân trao đổi, phản ánh ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp, hoặc gửi phiếu xin ý kiến về các công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp ý các quy ước, công việc nội bộ khu dân cư.

Quyền dân chủ, quyền đại diện của người dân được phát huy thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Quyền dân chủ, quyền đại diện của người dân được phát huy thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Khi không còn HĐND cấp quận, phường, một số việc quan trọng, UBND phường đã thông qua tổ dân phố và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư để nhân dân tham gia ý kiến trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, UBND các phường tại Đà Nẵng còn lập sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị của các tổ trưởng tổ dân phố để kịp thời giải quyết. Đặc biệt, việc người dân bầu trực tiếp tổ trưởng tổ dân phố cũng góp phần phát huy dân chủ trực tiếp.

Theo kết quả tổng hợp từ 1-7-2021 đến 31-3-2023, UBND các quận tại Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.189 ý kiến, đề xuất của người dân. UBND các phường đã tiếp nhận 2.358 kiến nghị, đề xuất của người dân và tỉ lệ giải quyết trên 85% đối với quận, 96% đối với phường.

Chủ tịch UBND các quận đã tổ chức 48 cuộc đối thoại với 4.479 người tham gia (cả trực tiếp và trực tuyến). Chủ tịch UBND các phường đã tổ chức 169 cuộc đối thoại với 15.426 người tham gia. Nhìn chung, các buổi đối thoại được tổ chức chất lượng, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.