Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng: Năng động, chuyên nghiệp

(PLO)- Đà Nẵng dần nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và phối hợp công tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa dự thảo Báo cáo Sơ kết thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ chỉ rõ nhiều ưu điểm vượt trội của mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng.

Bộ máy hành chính TP Đà Nẵng năng động, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Bộ máy hành chính TP Đà Nẵng năng động, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tăng hiệu quả giám sát

Theo dự thảo, Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP Đà Nẵng đã tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề giữa hai kỳ họp. Công tác giám sát tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, các vấn đề bức xúc, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

HĐND TP Đà Nẵng duy trì các phiên họp thường kỳ hàng tháng, hàng tuần nhằm giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, việc cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Cùng với đó là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị qua giám sát.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng và các ban đã tổ chức nhiều đoàn giám sát, làm việc với các quận/phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị.

Qua đó, HĐND TP kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, kiến nghị giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

Từ tháng 7-2021 đến nay, Thường trực và các Ban HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức hai đoàn, 12 tổ để thực hiện giám sát đối với 5/6 quận và tất cả 45 phường trên địa bàn TP.

Để tăng hiệu quả giám sát, thành phần mời dự được mở rộng, gồm đại diện cơ quan cấp trên, các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giám sát.

Theo Bộ Nội vụ, điểm mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng là hàng quý tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, phiên giải trình giải quyết đơn thư.

HĐND TP Đà Nẵng tổ chức và duy trì chương trình "HĐND với cử tri". Ảnh: TẤN VIỆT

HĐND TP Đà Nẵng tổ chức và duy trì chương trình "HĐND với cử tri". Ảnh: TẤN VIỆT

Đặc biệt, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức và duy trì chương trình “HĐND với cử tri”. Đồng thời phân công các thành viên Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu kiểm tra thực tế, theo dõi bám sát từng lĩnh vực, địa bàn và nội dung kiến nghị, bức xúc của cử tri theo thẩm quyền.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Dự thảo cho hay, đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thành lập các tổ chức làm tư vấn cho mình để giải quyết. Điều này thể hiện sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP.

UBND TP Đà Nẵng đã thể hiện sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát trong từng trường hợp cụ thể, tình huống đột xuất. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND và các thành viên UBND trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả.

UBND TP Đà Nẵng vừa làm tốt công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở, vừa tập trung cải thiện lề lối làm việc. Điều này thể hiện quyết tâm của chính quyền trong lãnh đạo, điều hành, sáng tạo những cách làm riêng, đổi mới năng động để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, viên chức. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, viên chức. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Bộ Nội vụ, mệnh lệnh quản lý từ chính quyền TP Đà Nẵng xuống quận không bị cắt khúc hoặc triển khai chậm do không phải chờ HĐND họp và ban hành văn bản thực hiện.

Nhiều vấn đề phát sinh đã được tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản chấn chỉnh. Đồng thời, kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và cập nhật thường xuyên trên phần mềm Quản lý theo dõi công việc nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhờ đó, Đà Nẵng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, viên chức, đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và phối hợp công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.