Mô hình cá chép hóa rồng bị cháy ở Nha Trang đã được phục dựng nguyên bản

(PLO)- Mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng bị cháy ở Nha Trang, Khánh Hoà cách đây gần một tuần đã được phục dựng, phục vụ người dân thưởng lãm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, ông Hồ Ngọc Ân, Giám đốc Công ty CP MTĐT Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã phục dựng xong mô hình cá chép vượt vũ môn hòa rồng ở Công viên Yến Phi.

Theo Xí nghiệp Cây xanh thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, công trình Trang trí Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2024 được thực hiện với chín tiểu cảnh lớn nhỏ với 13 mô hình Rồng, bằng các chất liệu và cách thể hiện khác nhau. Các hạng mục được thi công từ ngày 15-1 và đã hoàn thành, bàn giao cho thành phố Nha Trang tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân từ ngày 2-2.

rồng.jpg
Mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng được phục dựng tại Công viên Yến Phi. Ảnh: XUÂN HOÁT

Riêng mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng bị cháy nên doanh nghiệp cho phục dựng nguyên bản.

Chiều cùng ngày, rất đông người dân, du khách đã đến Công viên Yến Phi để chiêm ngưỡng mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng vừa phục dựng. “Rất có thần thái. Khi nghe tin mô hình được phục dựng xong tôi và bạn bè đã ra để chụp ảnh làm kỷ niệm” - chị Hà Thu, ngụ TP Nha Trang nói.

Như PLO đã đưa tin, chiều 30-1, mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng đang thi công để mừng xuân 2024 tại Công viên Yến Phi đã bị cháy rụi.

Phát hiện vụ cháy, lực lượng bảo vệ tại Công viên Yến Phi dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Thời điểm hỏa hoạn, khu vực công viên vẫn đang thi công một số hạng mục trang trí, xung quanh phần lớn là công nhân, bảo vệ, được rào chắn không có người qua lại.

4.jpg
Linh vật rồng ở Công viên Yến Phi được nhiều người đánh giá có thần thái. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ ngày 2 đến 19-2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn 2024) sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Xuân 2024.

Đa phần sự kiện chủ yếu tổ chức tập trung tại Quảng trường 2-4, dọc Công viên biển trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) và các hoạt động phục vụ nhân dân tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

3.jpg
Nhiều tiểu cảnh chào mừng Xuân và chào mừng 100 thành lập Nha Trang được trang trí đẹp mắt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nhuận, cụ thể dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ có các chương trình, như: trình diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, trình diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm, trò chơi dân gian, chương trình tham quan đặc biệt Trăng soi dáng tháp tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar; hội chợ văn hoá ẩm thực, trò chơi dân gian hô hát Bài chòi Xuân Giáp Thìn tại Công viên Trần Phú; chợ đêm Nha trang ở Công viên Yến Sào; biểu diễn thi đấu cờ người tại Quảng trường 2-4.

Đặc biệt, đêm giao thừa có chương trình ca múa nhạc thời trang Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn và bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại Quảng trường 2-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.