Mỏ cát 1,2 tỉ đấu giá 370 tỉ: Đề nghị Công an vào cuộc

(PLO)- Sau vụ mỏ cát 1,2 tỉ đấu giá 370 tỉ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Đây là mỏ cát có giá khởi điểm 1,2 tỉ nhưng đấu giá 370 tỉ.

Sở TNMT tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc mỏ cát đấu giá 370 tỉ. Ảnh: CTV
Sở TNMT tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc mỏ cát đấu giá 370 tỉ. Ảnh: CTV

Theo Sở TN&MT, tháng 3-2024, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giá khởi điểm đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn.

Trong đó, khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐB2B, với diện tích 6,04 ha, tài nguyên dự kiến 159.000m3 cát, giá khởi điểm R = 5% (khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định).

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, ngày 18-10, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận đã tiến hành tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản điểm mỏ ĐB2B.

Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 19-10, trải qua 200 vòng đấu, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Công ty Cổ phần MT Quảng Đà với giá trúng đấu giá là 1.534,6 %R, tương đương với tiền trúng đấu giá tạm tính theo trữ lượng dự tính 159.000m3 là 370 tỉ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, trong khi đó hiện nay và trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh thiếu vật liệu cát phục vụ xây dựng các công trình.

Do đó, để tránh trường hợp đơn vị trúng đấu giá cố tính kéo dài việc thực hiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc không thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp phép, cũng như giá vật liệu liệu cát cao bất thường, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.

Cuộc đấu giá kéo dài 20 tiếng đồng, doanh nghiệp trúng đấu giá 370 tỉ đồng. Ảnh: CTV
Cuộc đấu giá kéo dài 20 tiếng đồng, doanh nghiệp trúng đấu giá 370 tỉ đồng. Ảnh: CTV

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở có liên quan, UBND thị xã Điện Bàn rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B, trong đó có vấn đề năng lực tài chính của đơn vị trúng đấu giá quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010.

Đặc biệt, Sở đề nghị giao Công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu cát trên địa bàn tỉnh cao bất thường hoặc làm khan hiếm vật liệu cát, ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng các công trình đối với trường hợp nêu trên; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.