Miền Trung lũ lụt diện rộng, thủy điện ngưng xả lũ

(PLO)- Lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở nhiều khu vực đã chạm mức báo động 3 khiến nhiều địa phương bị ngập sâu.

Sáng nay (11-10), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh) đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang xuống. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay cho biết, mực nước ở các sông ở địa bàn ba tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh đã ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Thanh-Nghệ-Tĩnh ngập lụt diện rộng

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La tiếp tục lên nhiều sông mực nước dâng lên báo động 3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt ở các huyện: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân; Nghệ An: huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp; Hà Tĩnh: huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ. 

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra như TP Thanh Hóa, TP Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Thủy điện Hòa Bình phải ngưng xả nước về hạ du

Trong một diễn biến khác, sáng nay (11-10), ông Trần Quang Hải, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cho biết mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mực nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng do trên lưu vực hồ Hòa Bình xảy ra mưa lớn (Kim Bôi 278 mm, Chi Nê 286 mm, Yên Thủy 183 mm), lưu lượng về hồ tăng nhanh đạt mức 9.590 m3/s (lúc 13 giờ ngày 10-10); mực nước hồ đã vượt cao trình mực nước dâng bình thường.

Ông Hải cho biết để giảm lưu lượng về hồ Hòa Bình và hạn chế xả lũ xuống hạ du, Ban chỉ đạo yêu cầu dừng tất cả các tổ máy phát điện không xả nước về hạ du đồng thời yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ nước thượng, hạ lưu đập.

Trước đó vào tối 10-10, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã thông báo gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 5 vào lúc 5 giờ sáng nay (11-10), vì mực nước hồ đang lên cao khi lượng nước xả về hồ lớn. Việc mở cửa xả đáy thứ 5 theo Công ty Thủy điện Hòa Bình nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giữ mực nước hồ không vượt quá giới hạn cho phép.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 18 giờ 45 tối 10-10, chiếc ô tô của Đồn biên phòng Yên Khương khi đi qua tràn suối Bôn, xã Yên Khương đã bị nước lũ cuốn trôi. Trên xe lúc này có chính trị viên Cao Đăng Cường, Đồn biên phòng Yên Khương và Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, cán bộ xã Yên Khương phối hợp với Đồn biên phòng Yên Khương và nhân dân trên địa bàn tập trung tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước lũ rất lớn, trời lại đang mưa to và đêm tối, nên đến 22 giờ 30, vẫn chưa tìm thấy túng tích của hai cán bộ Đồn biên phòng nêu trên cùng chiếc ô tô gặp nạn. 

Nhiều huyện ở Thanh Hóa ngập sâu trong nước buộc phải di dời đi nơi khác. Ảnh: Ngọc Diệp-Hồng Đức

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.