Miền Trung gấp rút khắc phục hậu quả bão số 13

(PL)- Các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả bão số 13 để học sinh sớm đi học trở lại.

Ngày 16-11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nỗ lực tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt gắn với tái thiết phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Trường Tiểu học Quảng Minh A (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị bão gây thiệt hại nặng. Ảnh: BÙI TOÀN

Ngành giáo dục chú trọng giải pháp để học sinh các vùng thấp trũng sớm trở lại trường học đảm bảo an toàn, tính đến phương án mượn cơ sở vật chất đối với các trường ngập úng lâu ngày. Đồng thời rà soát, ưu tiên hỗ trợ sách giáo khoa, bàn ghế. Ngành y tế chỉ đạo các phòng, ban chức năng hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát sau bão lũ; chuẩn bị cơ sở, vật tư y tế để sẵn sàng phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 nếu có.

Tại Thừa Thiên-Huế, mặc dù bão số 13 không gây thiệt hại về người nhưng đã làm sập sáu nhà; 4.687 nhà, nhiều trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái. Bão số 13 cũng làm gãy đổ 90 ha rừng trồng, gần 200 cây xanh đường phố; nhiều tàu thuyền bị sóng đánh hư hỏng, chìm. Toàn tỉnh có khoảng 14 km bờ biển bị xói lở nặng với chiều dài 14 km, nhiều địa điểm sạt lở trên sông Hương và sông Bồ.

Ngày 16-11, ông Mai Văn Minh, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, cho biết nhờ chủ động ứng phó với cơn bão kịp thời nên cơn bão số 13 không có thiệt hại gì đáng kể. Theo thống kê, tại xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) có khoảng 150 nhà bị tốc mái, trong đó có căn nhà của bảy hộ dân bị tốc mái nặng.

Đặc biệt, trong đợt bão vừa qua, địa phương này có một trường tiểu học bị tốc mái hoàn toàn, nhiều cơ sở vật chất trong trường bị hư hỏng nặng nên chính quyền địa phương đã phối hợp với giáo viên tận dụng nhà văn hóa thôn làm điểm dạy học, hỗ trợ tiền để khắc phục thiệt hại trước mắt.

Ghi nhận tại huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy, trong ngày 16-11, hầu hết bà con đã dần ổn định, phần lớn các nhà dân bị tốc mái nhẹ đã được lợp ngói, hoạt động buôn bán của người dân trở lại bình thường.

Ông Mai Văn Minh cho biết: Nhận thấy sự phức tạp của cơn bão số 13, chính quyền đã chủ động thông báo sớm cho người dân thực hiện việc chằng chống nhà cửa, di dân, đồng thời kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu an toàn.

Ông Minh cho hay sau khi cơn bão số 13 đi qua, tỉnh Quảng Bình chỉ ghi nhận được một số trường hợp tàu thuyền bị chìm do neo đậu không đúng cách, những thương vong về người đều không xảy ra. Theo thống kê, đến ngày 16-11, tỉnh Quảng Bình ghi nhận được 1.886 nhà ở bị tốc mái. Trong đó, huyện Quảng Ninh có 16 nhà, huyện Bố Trạch có 1.197 nhà, thị xã Ba Đồn có 661 nhà, huyện Tuyên Hóa có 10 nhà.

Nắn dòng để tìm nạn nhân

Về việc tìm kiếm công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng cho biết sau nhiều ngày bị gián đoạn vì thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 13 thì vào sáng nay (17-11) sẽ nối lại việc tìm kiếm 12 người còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nếu điều kiện thuận lợi.

Kế hoạch tìm kiếm trong giai đoạn 3 sẽ là đoạn sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường sạt lở trước đây. Lực lượng chức năng sẽ ngăn dòng sông Rào Trăng và mở một nhánh mới để chuyển nước về hạ nguồn. Việc ngăn dòng sông và tìm kiếm sẽ được thực hiện kỹ lưỡng và đồng bộ giữa nhiều cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Yêu cầu xử lý thủy điện Thượng Nhật vì tự ý tích nước

Ngày 16-11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã chỉ đạo Sở TN&MT và huyện Nam Đông lập biên bản vi phạm của chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.