Miền Tây: Xử lý 1.048 người, khởi tố 2 vụ đua xe trái phép

(PLO)- 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL ký kết lại kế hoạch phối hợp phòng chống đua xe trái phép trên khu vực. 

Ngày 23-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL: Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng (từ ngày 15-9-2020 đến 14-3-2021). 

13 tỉnh, thành ĐBSCL ký kết phối hợp phòng chống đua xe trái phép. Ảnh: ĐH

Thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô, cổ vũ đua, kéo xe trái phép còn xảy ra ở một số địa phương làm mất trật tự ATGT, trật tự công cộng, gây bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng CSGT các địa phương chủ động bám sát diễn biến tình hình, huy động lực lượng phòng ngừa, đấu tranh; kết hợp tốt tuần tra, kiểm soát công khai và mật phục... xử lý các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép ở từng địa phương, địa bàn giáp ranh các tỉnh, thành phố.

Từ ngày 15-9-2020 đến ngày 14-3-2021 lực lượng CSGT các tỉnh, thành đã phát hiện, giải tán, xử lý 277 nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, chạy xe mô tô với tốc độ cao, có hành vi nằm trên yên xe điều khiển và có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Qua đó xử phạt 1.048 người, tịch thu 25 phương tiện, tạm giữ 494 phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Ngoài ra, các địa phương hiện đang củng cố hồ sơ khởi tố hai vụ tổ chức đua trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Trên thực tế, thời gian qua người dân các tỉnh miền Tây rất bức xúc trước nạn đua xe trái phép. Trong khi với nạn này đa phần các vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính chưa đủ sức răn đe, rất hiếm có trường hợp bị khởi tố hình sự.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, mới đây Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào tối 10-4, có hàng trăm đối tượng từ các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, hẹn nhau trên mạng xã hội, đua xe trái phép tại QL 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công an Tiền Giang bắt vụ đua xe trái phép trên QL1. Ảnh: Công an

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an thị xã Cai Lậy huy động 100 cán bộ, chiến sĩ mật phục trên QL1 vây bắt nhóm đua xe này. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 90 thanh niên cùng 110 xe máy, trong đó có nhiều xe không gắn biển số và nhiều xe đã thay đổi kết cấu xe.

Tại tỉnh An Giang, tình trạng đua xe trái phép cũng diễn biến phức tạp tại địa bàn. Trung tá Lê Thắng Lợi – Phó trưởng Phòng PC08 Công an tỉnh An Giang, cho biết các vụ đua xe trên địa bàn tỉnh chủ yếu chỉ bị xử lý hành chính chứ rất khó để khởi tố, nên chưa đủ sức răn đe. Để xử lý hình sự các đối tượng đua xe cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Còn tại Bến Tre, Thượng tá Võ Văn Nghĩa – Trưởng phòng PC08 Công an tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian qua địa phương phát hiện, bắt nhiều vụ đua xe trái phép nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có nhiều trường hợp bắt và phạt nguội thông qua hình ảnh camera. Cụ thể trong quý 1-2021, lực lượng chức năng đã xử lý 2 vụ đua xe trái phép.

Phát biểu tại  hội nghị, Trung tá Phạm Đức Đông – Phó Trưởng phòng 8 – C08 Cục CSGT đề nghị các địa phương khu vực ĐBSCL trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ đấu tranh quyết liệt với nạn đua xe trái phép theo kế hoạch của Bộ công an và Cục CSGT. Đồng thời phối hợp với lực lượng CSCĐ, Cảnh sát hình sự, hóa trang, tuần tra mật phục phát hiện các vụ đua xe trái phép kịp thời ngăn chặn và dần triệt xóa nạn này.

Để đảm bảo công tác phòng chống đua xe trái phép được phối hợp toàn diện, tại Hội nghị các địa phương đã ký kết lại kế hoạch phối hợp, mở rộng với sự tham gia của tất cả 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.