Miền Tây: Chốt chặn cửa ngõ, quyết liệt truy vết để ngăn COVID-19

(PLO)- Các địa phương ở ĐBSCL tăng cường kiểm soát tại các chốt cửa ngõ ra vào tỉnh, phải khai báo y tế và có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, các tỉnh, thành ở ĐBSCL đã xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Do đó, các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, giám sát cộng đồng, khai báo y tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người đến và về từ các vùng có dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm soát tại các chốt cửa ngõ ra vào tỉnh. Điều này nhằm giúp chặn đứt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.

 Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát vào TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, người vào tỉnh Đồng Tháp phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 còn thời hạn. Đối với công nhân, người lao động, chuyên gia đi làm hằng ngày, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, có thể sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính còn trong thời hạn và giấy xác nhận của cơ sở, doanh nghiệp.

“Các đơn vị nâng mức độ cảnh báo ở mức cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng các phương án với phương châm bốn tại chỗ; kích hoạt phương án ứng phó cho mọi tình huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ” - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói và yêu cầu tập trung dập dịch nhanh nhất, sớm nhất, không để dịch tiếp tục lan rộng. Ông cũng nhấn mạnh Đồng Tháp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch trong 14 ngày tới.

Trong khi đó, ngày 6-7, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang được kiểm soát tốt. Hiện Trà Vinh đang cách ly, điều trị 25 bệnh nhân COVID-19 (17 ca nhập cảnh, tám ca liên quan đến TP.HCM và Bình Dương) tại BV dã chiến số 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũng cho biết từ 0 giờ ngày 6-7, tỉnh yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, TP có dịch về phải được xét nghiệm khẳng định âm tính với COVID-19 hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng năm ngày trước khi đến Trà Vinh. Kết quả này phải được thực hiện tại các cơ quan y tế có thẩm quyền…

“Quan điểm của chúng tôi là kiểm soát chặt chẽ để ngăn dịch chứ không “ngăn sông cấm chợ”, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” - ông Hẳn nhấn mạnh.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá các chốt cũng như phương pháp kiểm tra người và phương tiện đi về từ vùng dịch của tỉnh chưa khoa học. Ông yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát, khai báo y tế; đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phải xuất trình hóa đơn hàng hóa để kiểm tra dịch tễ và phải thực hiện test nhanh.

Ngoài ra, các tỉnh, TP như TP Cần Thơ, Cà Mau… cũng thiết lập các chốt, trạm kiểm soát tại cửa ngõ ra vào tỉnh. Các tuyến đường thủy, bến đò ngang, bến phà… cũng kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn.

Phương châm của các địa phương là triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, phát huy tinh thần “chống dịch như chống giặc”, siết chặt từ vòng ngoài, kiểm soát chặt chẽ ở bên trong, thần tốc truy vết, ngăn chặn triệt để…, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.