Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã biểu quyết thông qua hai tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ và ba tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề).

Tại đây, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua hai tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ và ba tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
HĐND tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hồ Thu Ánh (bìa trái) để bà này nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: PHƯỚC OANH

Cụ thể, đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hồ Thu Ánh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Vị Thủy.

Ngoài ra, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Vĩnh Lộc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã điều động, chỉ định ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Vị Thanh

Cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ba cán bộ khác.

Đó là ông Lê Quốc Việt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT), hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong (nguyên Bí thư Huyện ủy Vị Thủy), hiện là Giám đốc Sở Xây dựng và ông Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) hiện là Giám đốc Sở TN&MT.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang cũng đã thảo luận cho ý kiến và biểu thông qua sáu Nghị quyết quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, an ninh, trật tựcơ sở...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, chủ động, khẩn trương thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1-7, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được thành lập trên tiêu chí mỗi ấp, khu vực được thành lập một Tổ.

Trong đó, đối với ấp, khu vực có quy mô dân số dưới 350 hộ, Tổ sẽ có ba thành viên; quy mô dân số từ 350-750 hộ, Tổ sẽ được bố trí không quá bốn thành viên. Còn đối với ấp, khu vực có có quy mô dân số từ 750 hộ trở lên, thì nếu tăng 100 hộ Tổ sẽ được bố trí thêm một thành viên, nhưng tối đa không quá sáu thành viên.

Về mức chi của địa phương cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Tổ trưởng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; tổ phó 1,3 triệu đồng/tháng và mỗi tổ viên 1,1 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, lực lượng này còn được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất theo quy định. Cạnh đó, được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.